Xử lý dứt điểm xe quá tải trên quốc lộ tại Hà Nội – Hòa Bình

Ngày 11/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Tổng cục Cảnh sát siết xe quá tải trên địa bàn 2 tỉnh Hà Nội và Hòa Bình

Theo đó, liên ngành sẽ bố trí các đội lập các chốt cân tải trọng để kiểm soát chặt chẽ 24/24h tại các tuyến quốc lộ chính đi qua Hòa Bình và Hà Nội. Đợt phối hợp này sẽ duy trì cho đến khi xử lý hết xe quá tải hoạt động tại hai địa phương. 

Lực lượng liên ngành chốt chặn xử nghiêm xe quá tải. Ảnh Tiến Hiếu

Từ ngày 25/2 – 10/3, lực lượng liên ngành đã thực hiện kiểm tra tải trọng xe tại hai địa phương. Chỉ trong hai tuần, lực lượng liên ngành đã xử lý gần 100 xe vi phạm tải trọng, trong đó chủ yếu là xe vi phạm thuộc địa bàn Hà Nội, với các lỗi chở hàng quá tải trọng quy định, cơi nới kích thước thành thùng. Xe vi phạm hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc tìm cách đi vào các đường làng, đường tránh để trốn trạm kiểm tra xe quá tải.

Thực tế kiểm tra cho thấy, khi lực lượng chức năng tiến hành cân tải trọng xe, các tuyến đường trên địa bàn 2 tỉnh này vắng hẳn xe quá khổ, quá tải. Lưu thông trên đường trong mấy ngày qua phần lớn là xe chở vật liệu ngang bằng thành thùng, che chắn rất cẩn thận, không còn hiện tượng xe chở quá tải ngang nhiên đi lại như trước. 

Việc duy trì chốt chặn, kiểm tra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này tại các địa phương.

Tiến Hiếu
Không còn xe quá tải trên đường dài Bắc – Nam
Không còn xe quá tải trên đường dài Bắc – Nam

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã công bố kết quả xử lý vi phạm tải trọng xe năm 2015 vào ngày 6/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN