Ngôi nhà nằm trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát
Với nhiều giải pháp hay, Hải Phòng đã cán đích, trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất cả nước. Đến nay, đã gần nửa năm được về ở nhà mới nhưng bà Đặng Thị Hoa, ở Tổ dân phố số 3, phường Tràng Cát, quận Hải An vẫn không giấu được niềm vui khi được ở trong căn nhà khang trang. Gia đình bà Hoa thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Bà có 2 con gái và 2 cháu ngoại ở cùng, bản thân già yếu, thu nhập chính từ việc nhặt ve chai. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên không có đủ kinh phí, khả năng để xây lại nhà.
Xét hoàn cảnh gia đình và thực tế kiểm tra xác minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ quận Hải An kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây lại nhà mới cho gia đình bà. Ngày 9/7/2024, căn nhà mới được khởi công và hoàn thiện sau 4 tháng. Căn nhà 1 tầng, mái bê tông, diện tích 50m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 gian bếp và khu vực vệ sinh, tường, nền được ốp gạch, với tổng giá trị 330 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Bà Hoa chia sẻ, cuộc sống khó khăn khiến gia đình chưa khi nào nghĩ tới có căn nhà kiên cố để ở, nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nay giấc mơ đó đã thành hiện thực. Cả nhà rất phấn khởi khi năm vừa qua được đón Tết trong căn nhà mới này.
Gia đình bà Đặng Thị Hoa là một trong hàng nghìn hộ may mắn tại thành phố Hải Phòng nhận được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm thời gian qua. Giai đoạn 2020-2024, thành phố đã xây mới và sửa chữa 11.146 ngôi nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 400 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực của địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp công sức, ủng hộ hàng chục tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.187 nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, cùng thành phố tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà hư hỏng, xuống cấp.
Khởi công xây nhà để xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát
Với quyết tâm cao, Hải Phòng đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, giai đoạn 2020-2025 và về đích sớm 1 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra là đến hết năm 2024.
Theo ông Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, những kết quả quan trọng trong việc xóa nhà tạm, dột nát có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy trong việc đề ra chủ trương "Đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế"; Hội đồng nhân dân ban hành nhiều nghị quyết; UBND các cấp quyết liệt thực hiện. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội với cách làm sáng tạo, đột phá, phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị là những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo chương trình được triển khai đồng bộ và hiệu quả.
Cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Hải Phòng đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, huy động sự đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân, đảm bảo nguồn kinh phí đủ để thực hiện chương trình. Mặt trận Tổ quốc, trực tiếp là các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc ủng hộ kinh phí, vật chất.
Ngoài ra, công tác chỉ đạo rà soát thống kê số hộ có nhà hư hỏng đảm bảo không bỏ sót đối tượng, từ đó có phương án hỗ trợ cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các hộ dân thực sự có nhu cầu xây dựng nhà ở, ngăn ngừa hành vi trục lợi chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn tiêu cực, giúp người dân thực sự hưởng lợi từ chương trình.
Trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Ảnh: TTXVN phát
Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê số hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp tiếp tục hỗ trợ phù hợp, thực hiện thành công phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".