Xe khách va chạm container, 2 người chết

Vào lúc 2h ngày 12/2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) một vụ va chạm giữa xe khách và xe container đã xảy ra làm 2 người chết tại chỗ và 11 người bị thương. Trong số 11 người bị thương có 4 người được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, 7 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 18N1 5681 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở khách từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường trên, xe khách đã va chạm với xe container mang BKS 86R 00218 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã làm lật xe khách, xe container bị hư hỏng nặng. Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh Đinh Văn Chung, 35 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy (Nam Định) và Trần Đức Phúc, 30 tuổi, trú tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Bốn người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh là: Nguyễn Đức Thọ (35 tuổi); Đinh Văn Vinh (24 tuổi ); Trần Văn Dũng (31 tuổi) đều trú tại Giao Thủy (tỉnh Nam Định) và Lê Văn Vui (32 tuổi) quê ở Quảng Ngãi.

Vụ tai nạn đã làm tắc đường. Lực lượng công an huyện Kỳ Anh sau đó đã tập trung phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc. Hiện, công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và thông báo đến người nhà nạn nhân.


Công Tường
Tai nạn liên hoàn, hàng chục người hành hương gặp nạn
Tai nạn liên hoàn, hàng chục người hành hương gặp nạn

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 11/2, chiếc xe khách 24 chỗ do tài xế Phạm Thành Được (48 tuổi, huyện Bến Cát, Bình Dương) điều khiển chở hàng chục người (chủ yếu ngụ ở huyện Bến Cát) đi hành hương về chùa Ba Châu Đốc tỉnh An Giang để cầu may đầu năm, đã gặp tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN