'Vòng tay yêu thương'- sân chơi ấm áp và nhân văn cho trẻ tự kỷ

Ngày 5/12, Chương trình “Vòng tay yêu thương” - Ngày hội kết nối trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội do Thành đoàn Hà Nội, Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức, đã diễn ra sôi nổi trên ứng dụng trực tuyến.

Chú thích ảnh
Các đội tham gia Chương trình trên ứng dụng trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Chương trình “Vòng tay yêu thương" đã nhận được sự  tham gia của đông đảo các em tự kỷ, phụ huynh và các đơn vị, Trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ của nhiều tỉnh, thành phố.  Tổng cộng có 13 đơn vị, Trung tâm từ các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, điều này cho thấy Chương trình đã tạo được sức hút, có sự lan toả rất lớn.

Mở đầu Chương trình là phần giới thiệu bằng clip của các đội, với chủ đề “Chúng mình là một gia đình”. Có đội các em chọn đọc thơ, có đội hát, có đội tham gia vẽ,  có đội thể hiện tài năng kết hợp sử dụng trang phục…  Điều đáng nói, các clip này đều được hỗ trợ, chung ta của bố mẹ và thầy cô với các em. "Mỗi đơn vị tham gia với một ý tưởng riêng nhưng đều thể hiện sự tâm huyết, nỗ lực của các em và các thầy cô, phụ huynh", đại diện BTC cho biết.

Báo Tin tức là đơn vị tài trợ và bảo trợ thông tin cho chương trình. Với sự đồng hành của các đối tác, báo Tin tức tham gia trao tặng 50 phần quà, trị giá gần 100 triệu đồng, cho các đội tham gia chương trình.

Chương trình năm nay gồm có 3 phần thi: “Gia đình yêu thương”; “Siêu tài năng nhí” và “Gia đình thông thái”. Thông qua sự “trổ tài” thể hiện của các em qua các phần thi, Ban tổ chức lựa chọn ra những tiết mục thể hiện tốt nhất để trao 1 nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và giải tập thể xuất sắc nhất cho các đội thi.

Tại Chương trình, các chuyên gia, bác sĩ từ hội đồng chuyên môn cũng có sự chia sẻ kiến thức, tư vấn để hỗ trợ các con ngày càng tự tin; phát triển tốt hơn.

Cô Võ Thị Thanh Diệp, Phó Giám đốc Cung thiếu nhi Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Chương trình “Vòng tay yêu thương” được tổ chức từ năm 2013, đến nay đã là lần thứ 5, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Cung thiếu nhi Hà Nội là đơn vị đầu tiên tham gia công tác cộng đồng với trẻ tự kỷ, là chương trình ý nghĩa nhân văn, chương trình tạo không gian chung cho các em, là nơi gặp gỡ, chia sẻ cách chăm sóc trẻ đặc biệt. Chúng tôi cũng mong muốn xã hội, cộng đồng cùng chuhg tay để các con có được sự quan tâm tốt nhất. Chương trình cũng là món quà vô cùng ý nghĩa, tràn đầy yêu thương của xã hội, cộng đồng dành cho các con là trẻ tự kỷ, là sân chơi để các bậc phụ huynh, các Trung tâm và các chuyên gia, bác sĩ cùng trao đổi cách nuôi dạy trẻ tốt nhất”.

“Hàng năm, Chương trình được tổ chức vào dịp 2/4 là ngày nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ; tuy nhiên năm nay do điều kiện dịch bệnh nên Chương trình lùi thời tổ chức để mong muốn tổ chức trực tiếp nhưng dịch vẫn phức tạp nên đã được tổ chức dưới hình thức online để các con và gia đình, phụ huynh, trung tâm vẫn có được hoạt động kết nối ý nghĩa”, cô Võ Thị Thanh Diệp chia sẻ thêm.

Theo Ban tổ chức, do chuyển đổi sang hình thức trực tuyến, nên đã thay đổi một số nội dung hoạt động. Tuy nhiên Chương trình vẫn hấp dẫn không kém so với tổ chức trực tiếp; các chuyên gia cũng được mời tới để chia sẻ về công tác chăm sóc trẻ từ dinh dưỡng, ăn uống đến chăm sóc để trẻ phát triển. Chương trình cũng đã kêu gọi được một số nhà tài trợ để có những món quà động viên các con, các đội thi tham gia chương trình.

“Chúng tôi đánh giá cao hoạt động của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong việc tổ chức Chương trình này, bằng cả hình thức online và trực tiếp; giúp cho các con được vui tươi, mạnh khẻ, đón nhận được nhiều giá trị thiết thực, bổ ích. Mong rằng thời gian tới, các chuyên gia, thầy cô và các bậc phụ huynh sẽ quan tâm và lan toả hơn nữa ý nghĩa của Chương trình để các bạn nhỏ ở các địa phương được biết và tham gia đông đảo hơn. Đây là một sự kiện ý nghĩa với trẻ tự kỷ, vốn là nhóm đối tượng ít có sân chơi, còn ít các hoạt động dành riêng cho các em”, đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội nhận định.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Chiếu sáng bằng đèn xanh vì người tự kỷ
Chiếu sáng bằng đèn xanh vì người tự kỷ

Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Thắp đèn xanh - Light it up blue, một số công trình tại Việt Nam, trong đó có cầu Nhật Tân (Hà Nội) cũng được chiếu sáng xanh. Đây là màu sắc đại diện cho sự nhận biết về hội chứng tự kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN