VNPT Hà Nội phản hồi về ngổn ngang dây cáp viễn thông tại phố Đội Cấn

Sau phản ánh của báo Tin tức về tình trạng ngổn ngang dây cáp viên thông trên phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), các đơn vị viễn thông thực hiện bó gọn lại trong khi đợi thanh thải.

Dây cáp viễn thông tại Đội Cấn đến ngày 7/2 vẫn chưa thể thanh thải.

VNPT Hà Nội vừa có công văn số 635/VNPT-Hni-VP phản hồi về tiến độ thực hiện ngầm hóa khu vực đầu tuyến phố Đội Cấn.


Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về triển khai các công trình hạ ngầm kỹ thuật đô thị sử dụng chung giai đoạn 2016-2020, VNPT Hà Nội đã có công văn ngày 1/12/2017 báo cáo Sở Xây dựng và Sở Thông tin Truyền thông (TT&TT) Hà Nội về việc đã hoàn thành hạ ngầm.


Sở TT&TT Hà Nội đã có công văn số 76/STTTT-BCVT ngày 15/1/2018 thông báo kế hoạch thực hiện hạ ngầm cáp, đường dây vào hệ thống cống bể trên tuyến Đội Cấn. Theo đó, thời gian hạ ngầm hoàn thành trước ngày 6/2/2018.


Hiện nay, các đơn vị liên quan thuộc VNPT Hà Nội đang khẩn trương thực hiện công tác đấu chuyển thuê bao cáp đồng và cáp quang VNPT vào hệ thống cống bể ngầm.


Còn việc mất thông tin liên lạc, sau khi được phản ánh, VNPT Hà Nội đã kiểm tra rà soát và khắc phục theo đúng quy định.


Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, đến tối ngày 6/2, các tuyến cáp viễn thông đầu phố Đội Cấn mới chỉ được bó gọn lại và chưa được thanh thải. Đại diện VNPT Hà Nội giải thích: Đối với các công trình hạ ngầm kỹ thuật đô thị sử dụng chung có 2 phần: phần hạ ngầm và thanh thải. Đối với công trình hạ ngầm thì đơn vị đã bảo đảm tiến độ, còn phẩn thanh thải phụ thuộc vào các nhà mạng khác.


Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Tin tức tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Việc hạ ngầm các tuyến cáp điện, viễn thông năm 2017 đều chậm tiến độ, trong đó có phố Đội Cấn. Nhiều tuyến phố dù đã hoàn thiện hệ thống cống bể nhưng phần thanh thải tiến hành rất chậm. Đến 90% dây cáp viễn thông treo trên các cột điện hiện nay không còn sử dụng nhưng không được thanh thải.

XC/Báo Tin tức
Điểm trông giữ xe vỉa hè phố Văn Miếu đã hợp lý?
Điểm trông giữ xe vỉa hè phố Văn Miếu đã hợp lý?

Theo thông báo của Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 24/1, khách đến tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám gửi xe máy tại điểm giữa xe tại vỉa hè phố Văn Miếu. Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi, việc hình thành điểm trông giữ xe này đã hợp lý?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN