Tử vong do ăn cóc sống

Buồn chuyện gia đình, một thanh niên 37 tuổi trú tại xã Duy ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bắt một con cóc sống lột da và bỏ vào mồm nhai nghiến ngấu. 30 phút sau nạn nhân đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và đi vào hôn mê.

 

Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

 

Vụ việc xảy ra khuya ngày 25/8. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết khi được đem đến bệnh viện, nạn nhân đã ngừng thở, ngừng tim, tím tái toàn thân. Dù được cấp cứu tích cực nhưng vẫn không hiệu quả vì anh ngộ độc quá nặng.

 

Người nhà cho biết nạn nhân có chuyện xích mích với em vợ, trong lúc không kiềm chế được đã bắt cóc sống trong vườn lột da và ăn tươi để tự tử.

 

Theo các bác sĩ, trên cơ thể con cóc có chứa các loại chất độc, có thể thâm nhập vào cơ thể người qua da, niêm mạc hay khi làm nguồn thức ăn. Trong trứng, gan, mật cóc có chứa nhiều độc tố, có thể gây rối loạn hệ thống tim mạch, thần kinh… khiến người ăn tử vong.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN