TTXVN chung tay hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam

Ngày 6/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Mỹ Vân ở ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Đây là căn nhà được cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Sóc Trăng vận động Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ Số Kiến thiết Sóc Trăng tài trợ xây dựng có trị giá khoảng 80 triệu đồng, trong đó nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và địa phương vận động thêm. Ngôi nhà được xây dựng với quy mô tường xây, mái tôn, nền lát gạch men, trên diện tích rộng khoảng 80m2.

Chú thích ảnh
Trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Mỹ Vân. 

Bà Trần Thị Mỹ Vân (sinh năm 1973), tại ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng thuộc diện khó khăn về nhà ở, hiện có người con là Phạm Trần Kim Ngọc, sinh năm 1999, bị ảnh hưởng chất độc da cam, khuyết tật bẩm sinh đặc biệt nặng, không tự đi lại được. Bản thân bà Vân bị tai biến nhẹ, hàng ngày vẫn phải mò cua bắt ốc kiếm sống nuôi con. Gia đình không có ruộng đất, chỉ có một căn nhà nhỏ, lâu nay dột nát, hư hỏng nặng, mùa mưa không thể ở được phải ở nhờ nhà người chị gần đó.

Chú thích ảnh
Gắn biển bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Mỹ Vân. 

Được hỗ trợ xây dựng căn nhà, bà Vân vui mừng chia sẻ: Trước đây tôi và hai người chị ở chung trong căn nhà dột nát, con thì bệnh tật nặng luôn phải có người chăm sóc, nay được Thông tấn xã Việt Nam và Công ty Xổ số Sóc Trăng cùng các cấp ngành quan tâm cất được căn nhà tường, mái tôn, cao ráo, ấm cúng nên mừng lắm, từ nay không còn phải lo mỗi khi trời mưa nắng như trước nữa.

Chú thích ảnh
Các nhà tài trợ tặng thêm cho gia đình bà Vân các vật dụng cần thiết. 

Ngoài trao nhà đại đoàn kết cho bà Vân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành còn vận động các nhà hảo tâm, các ban, ngành, huyện, xã tặng thêm cho gia đình bà Vân các vật dụng gia đình cần thiết; trao 10 suất quà, mỗi suất 10 ký gạo, một thùng mì ăn liền cho 10 hộ nghèo trong vùng; tặng 20 suất quà cho học sinh khó khăn tại ấp, mỗi suất một chiếc ba lô và 10 cuốn tập.

Chú thích ảnh
Trao quà cho 10 hộ nghèo trong vùng. 

Để góp phần chung tay cùng chăm lo, hỗ trợ nạn nhân da cam, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức từ thiện... vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dưới nhiều hình thức với tổng trị giá gần 4,65 tỷ đồng. Trong đó, vận động bằng hiện vật trị giá trên 3,75 tỷ đồng; tiền mặt là trên 900 triệu đồng, được sử dụng để xây mới 9 căn nhà với tổng số tiền 562 triệu đồng; hỗ trợ điều trị bệnh cho 16 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 320 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, trao học bổng đèn đom đóm... số tiền gần 20 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Tặng 20 suất quà cho học sinh khó khăn tại ấp, mỗi suất 1 chiếc ba lô và 10 cuốn tập. 

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 14.000 nạn nhân và người nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có gần 2.700 người được hưởng các chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam; nhiều người trong số này có hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần các tổ chức, cá nhân và cả xã hội chung tay giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau da cam…

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Xoa dịu nỗi đau thời hậu chiến - Bài cuối: Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam tiếp cận quyền lợi của bản thân
Xoa dịu nỗi đau thời hậu chiến - Bài cuối: Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam tiếp cận quyền lợi của bản thân

Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp cận quyền lợi, tự bảo vệ quyền lợi của bản thân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, ông Lê Vệ Quốc khẳng định điều này với phóng viên TTXVN khi đề cập về biện pháp khắc phục hậu quả cũng như trợ giúp, giảm bớt khó khăn cho những người tham gia hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, nhân 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN