Triều cường dâng, nhiều tuyến đường thành phố Bạc Liêu bị ngập

Đến 8 giờ sáng ngày 17/10, tại Bạc Liêu do ảnh hưởng của triều cường dâng nên nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Bạc Liêu như Phan Ngọc Hiển, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Duyệt vẫn còn bị ngập nước từ 20 đến 30 cm, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đi lại của người dân. Riêng tại tuyến đường Phan Ngọc Hiển dài hơn 1,5km do nằm cặp mé sông nên nước tràn vào nhà dân.


Ở TP. Bạc Liêu, nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố đều bị ngập như: tuyến Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ, ...

Những tháng trước nước tuy có dâng cao nhưng chưa tràn sâu vào các tuyến đường trong nội ô. Ông Lại Thanh Ẩn, Ban phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tường này là không bình thường, vì các tuyến đường này đã được cải tạo nâng cấp cao lên 50cm nhưng vẫn còn bị ngập.


Thời gian qua Bạc Liêu đã đầu tư nhiều chục tỷ đồng nâng cấp tuyến đê biển dài hơn 53km giáp ranh thị xã Vĩnh Chân (tỉnh Sóc Trăng) đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải); tổ chức trồng rừng phòng hộ được hơn 71 ha dọc theo tuyến đê biển Đông, nâng độ che phủ của rừng lên 12% diện tích tự nhiên. Riêng 9 tháng năm 2015 đã trồng mới được hơn 58 ngàn cây phân tán các loại. Tổng diện tích đất lâm phần của Bạc Liêu hiện có trên 6.173 ha; trong đó đất rừng phòng hộ ven biển có trên 2.906 ha, riêng rừng đặc dụng có trên 217 ha, luôn được chăm sớc bảo vệ tốt không bị xâm hại. Đối với 500 ha đất rừng vùng đệm và đất bãi bồi qui hoạch phát triển 1.472 ha rừng đã được ngành lâm nghiệp tổ chức giao khoán cho hộ dân chăm sóc và bảo vệ rất tốt từ nhiều năm nay.


Tỉnh Bạc Liêu cũng đang triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tổ chức di dời những hộ dân sống dọc theo tuyên đê biển vào nơi an toàn; tiếp tục thi công những công trình đê biển, tuyến lộ Cao Văn Lầu (thành phố Bạc Liêu). Đồng thời hướng dân người dân đang nuôi tôm ở xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và phường Nhà Mát chủ động xây dựng hệ thống đê bao, bờ bao tại các vuông tôm, sẵn sàng ứng phó với nước biển dâng bảo vệ sản xuất.

Cao Thăng
Triều cường uy hiếp 30 căn nhà tại Phú Yên
Triều cường uy hiếp 30 căn nhà tại Phú Yên

Đêm 22 đến trưa 23/12, triều cường đã đánh sập 1 nhà và uy hiếp 29 nhà của người dân khu vực xóm Rớ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, khu phố 4, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN