TP Hồ Chí Minh cho phép quảng cáo trên xe buýt, ước thu trên trăm tỷ đồng/năm

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ chí Minh, đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn thành phố” đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận.

Theo đó, Sở GTVT là đơn vị tổ chức triển khai việc khai thác không gian bên ngoài thân xe buýt để tổ chức cho thuê quảng cáo, qua đó góp phần tăng nguồn thu, giảm bớt kinh phí trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ ngân sách thành phố.

Việc quảng cáo trên xe buýt sẽ giúp chất lượng xe buýt được tốt hơn, thân thiện hơn với người dân. Ảnh: Anh Đức

Đây cũng là định hướng đổi mới diện mạo cho hệ thống xe buýt thành phố, nâng cao hình ảnh xe buýt (văn minh, hiện đại, tiện dụng, an toàn...) và khả năng nhận biết, tiếp cận sử dụng của người dân thành phố trong việc hưởng ứng tham gia đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Như vậy, những xe buýt thuộc các tuyến có trợ giá và không trợ giá của thành phố sẽ được Sở GTVT thực hiện quảng cáo trên. Sản phẩm quảng cáo sẽ được đặt ở vị trí của 2 bên vỏ thân xe buýt, kể cả phần cửa xe và phần kính xe với diện tích quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt.

Theo tính toán, nếu quảng cáo trên hơn 2.000 xe buýt có trợ giá, thành phố sẽ thu được hơn 110 tỷ đồng mỗi năm, góp phần giảm số tiền trợ giá cho xe buýt. Khoảng 1.000 xe không trợ giá sẽ dùng số tiền có được từ quảng cáo trên xe buýt, ước khoảng hơn 60 tỷ đồng/năm, để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. 

Hiện mỗi năm ngân sách TP Hồ Chí Minh phải chi hơn 1.000 tỷ đồng để trợ giá cho phương tiện vận tải hành khách công cộng này.

Trước đó, tháng 4/2016, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức quảng cáo thí điểm trên 171 xe buýt có trợ giá thuộc 10 tuyến xe buýt. Nhờ vậy, ngân sách của Thành phố đã thu được 14,6 tỷ đồng, tăng 40% so với dự kiến.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Đồng Nai: Đình chỉ vĩnh viễn nhân viên xe buýt hành hung lực lượng kiểm tra
Đồng Nai: Đình chỉ vĩnh viễn nhân viên xe buýt hành hung lực lượng kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra, xử lý xe buýt vi phạm các quy định thuộc lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, một cán bộ của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai (Trung tâm vận tải công cộng Đồng Nai) bị nhân viên xe buýt hành hung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN