TP Hồ Chí Minh: 6 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Quý Mão

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm vào thời khắc giao thừa Tết Quý Mão, kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Chú thích ảnh
Dịp Tết Nguyên đán 2023, TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 6 điểm. 

Tại chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề "Xuân Quý Mão 2023: An vui – Nghĩa tình" diễn ra ngày 8/1, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Tết Nguyên đán 2023, Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 6 điểm vào thời khắc Giao thừa, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1.

Theo đó, một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Năm điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), xã Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh).

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong dịp Tết Nguyên đán như lễ hội Đường sách Tết, từ 17 giờ ngày 19/1 đến 26/1 (28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) trên tuyến đường Lê Lợi (Quận 1); đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân, Chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền" ở Quận 8...

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật như các suất diễn cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang và trước Trung tâm Văn hoá Thành phố từ ngày 14/1 đến ngày 5/2; biểu diễn đờn ca tài tử phía trước Nhà hát Thành phố từ ngày 19 đến ngày 20/1...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh xin được bắn pháo hoa 2 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2023
TP Hồ Chí Minh xin được bắn pháo hoa 2 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2023

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Dương lịch 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN