Tối nay Bắc bộ có mưa rào và dông

Hôm nay (2/8), Bắc bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày, do hình thế thời tiết tác động lên khu vực này khá ổn định, trời hửng nắng đều trên toàn khu vực, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 33 - 35 độ C, gây cảm giác oi bức. Tuy vậy, từ tối và đêm nay, rãnh áp thấp hoạt động mạnh hơn, một tâm xoáy thấp hình thành ngay trên Bắc bộ gây mưa rào và dông.

Gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động với cường độ mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết xấu vẫn tiếp diễn, mưa xảy ra ở khắp các khu vực này. Do mưa vẫn kéo dài cùng với cường độ gió mùa tây nam ít suy giảm nên cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy vẫn có thể xảy ra.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 2/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/ Tin Tức


Tháng 8, miền Bắc có 3- 4 đợt mưa to
Tháng 8, miền Bắc có 3- 4 đợt mưa to

Tháng 8/2012, tại các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là tháng chính của mùa mưa. Có khả năng tháng này sẽ có 3 đến 4 đợt mưa vừa, mưa to nên các địa phương này cần chủ động đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN