Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật đò trên sông Lô ở Tuyên Quang

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 8/11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể ông Hoàng Đình Huy (sinh năm 1961, trú tại thôn Thác Đất, xã Minh Dân) - lái đò tại bến đò sông Lô, nối hai xã Minh Dân và xã Yên Phú của huyện Hàm Yên.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chiếc đò bị lật. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 6/11, ông Huy đang ngủ trên đò thì không may đò bị tuột dây và trôi, rồi bị lật, mất tích. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Minh Dân và người dân đã triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân xã Minh Dân đã tìm thấy thi thể của ông Huy trên sông Lô thuộc địa phận thôn Thác Vàng, xã Minh Dân, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 3 km.

Chú thích ảnh
 Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Vũ Quang (TTXVN)
Vụ lật đò tại Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường 3 km
Vụ lật đò tại Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường 3 km

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ lật đò trên sông Gâm (xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 2 mẹ con mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường vụ lật đò khoảng 3 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN