Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

Tỉnh Kiên Giang điều chỉnh công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự - an toàn xã hội.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang phân loại 4 cấp độ dịch, chủ động ngăn ngừa, phát hiện sớm, cách ly triệt để, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, điều trị tích cực, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. Cụ thể là cấp độ 1 là khi chưa có trường hợp bệnh trên địa bàn; cấp độ 2 là khi  có trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 3 là khi dịch bệnh lây lan với trên 10 trường hợp mắc trong tỉnh hoặc có từ 2 huyện, thành phố trở lên phát hiện trường hợp lây nhiễm thứ phát; cấp độ 4 là khi dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh), tỉnh đang ở cấp độ 1, cần tập trung quyết liệt ngăn ngừa, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ứng phó, xử lý triệt để các tình huống ở cấp độ cao hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh: Tỉnh thực hiện nghiêm việc tạm thời đóng các cửa khẩu biên giới, đường mòn, lối mở dọc theo tuyến biên giới đường bộ, đường biển, tích cực giám sát và tổ chức cách ly y tế chặt chẽ. Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động di trú của công dân trên địa bàn, chuẩn bị các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly theo quy định, tổ chức cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Tỉnh tăng cường năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại địa phương, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Cùng với đó, tỉnh rà soát, kiện toàn các đội cơ động, phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị các phương án cách ly. Tỉnh đẩy mạnh hơn công tác truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, kết hợp hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, dự phòng lây nhiễm; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Kiên Giang chưa có trường hợp xác định mắc COVID-19. Từ ngày 29/3, tỉnh đã đưa vào hoạt động 2 máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 535 mẫu và Trung tâm Y tế Phú Quốc thực hiện 4 mẫu đều có kết quả âm tính.

* Hiện nay tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tích cực, các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng song lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vẫn duy trì 58 chốt chặn kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên dọc tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng Đồn Đăk Long (huyện Đăk Glei) đang triển khai nhiệm vụ giúp dân khai báo y tế, hướng dẫn cách phòng dịch. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Theo Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, về lâu dài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sẽ điều chỉnh quân số tại các chốt cho phù hợp thực tế. Với những địa bàn trọng điểm, có nhiều lối mở truyền thống người dân hay đi lại, các cánh gà cửa khẩu Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ vẫn tập trung lực lượng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng đi tuyên truyền cơ động…

Hiện tại, 58 chốt chặn phòng dịch COVID-19 được Bộ đội Biên phòng Kon Tum bố trí dọc tuyến biên giới dài trên 292 km. Tại các chốt chặn, lực lượng biên phòng duy trì lịch trực 24/24 giờ, vừa kiểm soát chặt chẽ, không để người từ ngoại biên xâm nhập vào nội địa, vừa hướng dẫn người dân địa phương đi làm nương rẫy qua chốt thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra, 14/16 Đồn Biên phòng ở Kon Tum duy trì tổ tuyên truyền văn hóa, đến từng thôn, làng của 13 xã biên giới tuyên truyền cho người dân hiểu về tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm biểu dương, khích lệ kịp thời các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao Bằng khen cho 2 tập thể (Phòng Hậu cần, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Huy Hải - Cao Nguyên (TTXVN)
Ngày 28/4 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; ngăn chặn tiêu cực trong mua sắm thiết bị phòng dịch
Ngày 28/4 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; ngăn chặn tiêu cực trong mua sắm thiết bị phòng dịch

Đến 18 giờ ngày 28/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên tổng số 270 ca, có 3 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy, từ 6 giờ sáng ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 28/4, Việt Nam đã có 12 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN