Tích cực xử lý kịp thời nhiều sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 1 giờ 56 phút ngày 7/11, tại cảng khách Quốc tế, Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu khách Trường Tiền 1638 khi đang neo đậu tại bến bị cháy (trên tàu có 2 thuyền viên) rất may không thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Nhận được tin báo cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 5 cán bộ chiến sỹ cùng 1 xuồng kịp thời ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 2 giờ 15 phút cùng ngày.

Chú thích ảnh
Xuồng cứu nạn của tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá để cấp cứu đưa ngư dân Võ Văn Toàn bị nạn trên biển về bờ. Ảnh: TTXVN phát

* Lúc 2 giờ 9 phút ngày 7/11, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân Võ Văn Toàn sinh năm 1996 về cập cảng Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Trước đó, tàu cá QNg 98848 TS có ngư dân Võ Văn Toàn bị tai nạn gẫy lìa bàn chân phải, mất máu nhiều, bất tỉnh; thuyền trưởng đề nghị trợ giúp cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục kết nối liên lạc với tàu, tư vấn y tế, nắm tình hình sức khỏe nạn nhân, điều tàu SAR đi cứu nạn ngư dân tàu cá trên; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu chuẩn bị tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân khi tàu về bờ. 

* Liên quan đến vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity (bị chìm tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu vào sáng 19/10), ngày 7/11, các lực lượng tiếp tục ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng xử lý các tình huống. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh duy trì 20 cán bộ chiến sỹ cùng 4 phương tiện tham gia phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực hiện trường.  

Trước đó lúc 16 giờ 30 phút ngày 6/11, cách phía Đông khu vực giáp danh bờ biển Bình Châu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khoảng 6 hải lý), các lực lượng tại chỗ đã tìm thấy xác tàu ĐN 1004 có 2 thuyền viên bị chìm (chưa rõ danh tính), hiện chưa có thông tin về 2 thuyền viên trên. Tại hiện trường, chủ tàu chìm đang thuê thợ lặn tìm kiếm trong tàu và chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Bộ Tham mưu: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp tăng cường quan sát, phát hiện và hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên trên.

* Lúc 7 giờ ngày 6/11, tại khu vực sông Lòng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện không rõ biển kiểm soát bị đứt neo, trôi dạt, có 1 thuyền viên bơi ra để buộc tàu bị nước cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo nạn, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh điều 4 cán bộ chiến sỹ cùng 1 tàu ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền của ngư dân neo đậu an toàn tại khu neo đậu Phú Hải, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế tránh bão số 6. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

* Để ứng phó với bão số 6 và tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển, các khu vực nuôi trồng thủy hải sản, quản lý chặt chẽ việc ra khơi, chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các công trình bị hư hỏng sau bão số 5.

Bên cạnh đó, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở; tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 5.

Thắng Trung    (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai các phương án ứng phó với bão số 6
TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai các phương án ứng phó với bão số 6

Nhằm chủ động ứng phó bão số 6, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các quận - huyện triển khai nghiêm túc phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN