Thừa Thiên- Huế khẩn cấp chống biển "ngoạm" bờ

Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh quyết định đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây kè để xử lý khẩn cấp tình trạng chống xói lở bờ biển Hải Dương và Thuận An trên tổng chiều dài 1.000m, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2013.

Bờ biển Thuận An. Ảnh internet


Tình trạng sạt lở bờ biển tại xã Hải Dương (huyện Hương Trà) xảy ra mạnh nhất vào cơn bão số 4 năm 2011, trên tổng chiều dài 600m, sâu vào đất liền hơn 30m, có nguy cơ hình thành một cửa biển mới thông với phá Tam Giang, khi khoảng cách giữa hai bên (biển và đầm phá) chỉ còn gần 70m. Sau khi bão đi qua, xã Hải Dương đã huy động 30 hộ dân tiến hành đắp gần 1000 bao cát và kè đá để gia cố gần 100m bờ biển ở đoạn xung yếu có nguy cơ sạt lở mạnh nhất. Tuy nhiên đây chỉ là phương án tạm thời, vì lúc con sóng mạnh, hàng trăm cây phi lao hơn 30 năm tuổi vẫn bị sóng đánh bật gốc. Đặc biệt, sạt lở ở đây đã cuốn trôi ngọn hải đăng ra biển.

Tương tự, tại thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, biển xâm thực trên tổng chiều dài 400m, uy hiếp trực tiếp đến 65 hộ dân, trong đó có có 15 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp. Lãnh đạo UBND thị trấn Thuận An cho biết, số hộ dân trong diện phải di dời nhiều nhưng do gặp khó khăn về kinh phí nên chính quyền tạm thời chỉ hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ nguy hiểm và sẽ cố gắng di dời cho các hộ tiếp theo theo hình thức "cuốn chiếu"./.


Quốc Việt


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN