Thời tiết ngày 23/6: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/6, khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc dịch dần xuống phía Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn mạnh nên các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay 23/6, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C; riêng Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi 32-35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc 36-39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tin, ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Nắng nóng gay gắt diện rộng, tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới
Nắng nóng gay gắt diện rộng, tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, do tình hình nắng nóng gay gắt trên diện rộng duy trì liên tục ở mức 39 - 40 độ C ở cả miền Bắc và miền Trung trong tuần vừa qua, công suất tiêu thụ điện đầu nguồn toàn quốc đã đạt tới 38.147 MW vào khoảng 14h ngày 21/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN