Thời tiết 30/9: Nhiều vùng trên cả nước có mưa rào, mưa dông, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh ven biển có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực miền Nam cũng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết ngày 30/9 cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nhiều vùng xuất hiện mưa rào. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh ven biển có nơi có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc (Nghệ An đến Hà Tĩnh) nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Thời tiết 29/9: Nhiều khu vực xuất hiện mưa rào
Thời tiết 29/9: Nhiều khu vực xuất hiện mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng các tỉnh ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực miền Nam nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN