Tháng 1/2023, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

Chiều 30/1, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 1/2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/1/2023), toàn quốc xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, khiến 508 người chết và 505 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 172 vụ (17,75%), giảm 62 người chết (10,88%) và giảm 84 người bị thương (14,26%).

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Trong đó, đường bộ xảy ra 790 vụ, làm chết 505 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 169 vụ (17,62%), giảm 58 người chết (10,3%), giảm 84 người bị thương (14,29%).

Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ và số người bị thương không thay đổi, nhưng giảm 2 người chết.

Đường thủy không xảy tai nạn, trong khi cùng kỳ năm trước xảy ra 3 vụ khiến 2 người chết. 

Trong tháng, tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.

Vân Linh (TTXVN)
Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1A
Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1A

Ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến một số phương tiện bị hư hỏng nặng; rất may là không có thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN