Thái Bình lập lại trật tự vỉa hè và hành lang giao thông đường bộ

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành chỉ thị yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương tích cực tuyên truyền đến người dân đồng thời quyết liệt triển khai các biện pháp chấn chỉnh nhằm lập lại trật tự vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tỉnh Thái Bình xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2017.

Hoạt động buôn bán tràn ra cầu Kiến Xương (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên yêu cầu ngay trong tháng 3/2017, các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, thống kê tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý.

Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh có kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tự tháo dỡ và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm không tự tháo dỡ.

Đặc biệt, từ ngày 2/4 đến 15/4/2017, UBND các huyện, thành phố sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh việc cưỡng chế giải tỏa phải tiến hành kiên quyết, xử lý triệt để đối với tất cả các trường hợp vi phạm. Trong đó quy trách nhiệm cho người đứng đầu theo từng cấp: chính quyền cấp xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành việc giải tỏa hoặc để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra trên địa bàn quản lý sau đợt ra quân này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, huyện, cơ sở và các doanh nghiệp phải gương mẫu trong việc quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ trước trụ sở cơ quan, đơn vị, không để tình trạng vi phạm xảy ra trước trụ sở cơ quan, đơn vị. Nếu đơn vị nào vi phạm, Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã thực hiện giải tỏa các vi phạm an toàn hành lang đường bộ, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Bình, trong tháng 2/2017, lực lượng chức năng các huyện, thành phố đã tiến hành tháo dỡ 165 m 2 lều bạt, 70 m2 mái fibro xi măng, thu 148 biển quảng cáo các loại, phát quang 6,5 km đường giao thông, kẻ vạch vôi 2,5km tại các điểm đông dân cư ven quốc lộ.

Điển hình như huyện Thái Thụy đã thực hiện giải tỏa xong 292 trường hợp vi phạm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 37B, huyện Quỳnh Phụ tháo dỡ 70 biển quảng cáo sai quy định.

Thu Hoài (TTXVN)
Hình ảnh Hà Nội ngày đầu ra quân xử lý vi phạm vỉa hè
Hình ảnh Hà Nội ngày đầu ra quân xử lý vi phạm vỉa hè

Sáng nay (10/3), các lực lượng công an, dân phòng bắt đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN