Tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở các địa bàn trọng điểm

Ngày 26/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu thường xuyên chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn, rà soát để triển khai một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. 

Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị bám sát văn bản, hướng dẫn của trên, chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định, từ đó đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Từ năm 2013 đến năm 2023, Bạc Liêu quy tập được 42 hài cốt, trong đó xác định được danh tính 9 hài cốt liệt sỹ, còn lại 33 hài cốt chưa có thông tin.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 515 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ông Phạm Văn Thiều đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn, góp phần đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình liệt sỹ. Các đơn vị tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở các địa bàn trọng điểm, nhất là ở khu vực đã tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, khu vực nghĩa trang cũ trước đây. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời hạn chế, sai sót, nhất là chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tin tưởng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian tới đạt được kết quả tốt hơn, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sỹ cũng như đảm bảo chế độ, chính sách cho tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giai đoạn 2013 - 2023.

Chanh Đa - Văn Đông (TTXVN)
Góp sức đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương
Góp sức đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đang phối hợp với ngành Đường sắt triển khai chương trình hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ bằng tàu hoả. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xung quanh chủ đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN