Tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 7/1, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện Hớn Quản, Đoàn từ thiện Hành trình nhân ái (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tân Hưng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo ban dân tộc tỉnh Bình Phước và đại diện đoàn từ thiện tặng quà cho người nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Tại đây, đoàn trao tặng 150 phần quà cho các hộ nghèo (mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, 300.000 đồng tiền mặt) và tặng quà cho các em thiếu nhi. Chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Liên (Hoa hậu Nhân ái năm 2019) cùng đoàn thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên bà con vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Ngay sau khi tặng quà, các y, bác sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp thăm khám, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị cho hơn 100 lượt người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hưng.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Các y, bác sĩ còn tận tình tư vấn, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, các bệnh về xương khớp, cao huyết áp… từ đó giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Có mặt tại chương trình “Hành trình kết nối yêu thương”, già làng Điểu Tuông  (ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng) vui mừng, bày tỏ cảm ơn đến chính quyền các cấp, đoàn từ thiện Hành trình nhân ái đã mang niềm vui cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước Lý Trọng Nhân cho biết: Hoạt động chăm lo Tết sẽ góp phần giúp bà con dân tộc thiểu số nghèo đón năm mới đầm ấm hơn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Phong trào “Tết nhân ái” - Xuân Quý Mão năm 2023" của UBND tỉnh. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tiếp tục vận động các nhà tài trợ để tặng quà cho người dân khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Ngọc Liên (Hoa hậu Nhân ái năm 2019) cùng đoàn thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên bà con nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong ngày 7/1, Ban Chỉ đạo vận động quần chúng liên ngành huyện biên giới Lộc Ninh phối hợp với nhóm thiện nguyện y, bác sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết quân - dân” Xuân Quý Mão 2023 tại xã Lộc Phú.
 
Tại đây, chương trình đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân và tặng quà 100 cho hộ nghèo, người neo đơn, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã. Chương trình còn tổ chức gói 300 chiếc bánh chưng, bánh tét tặng người dân; thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

K GỬI H (TTXVN)
'Tết nhân ái' với người có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương
'Tết nhân ái' với người có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương

Ngày 7/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại chùa An Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ), nhằm mang những món quà Tết ý nghĩa đến với người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN