Tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Ngày 25/6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu về kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua, những khó khăn ảnh hưởng và giải pháp khắc phục sau dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên hiện đang quản lý 9 Liên đoàn Lao động cấp huyện, thành phố, thị xã; 7 công đoàn ngành và 15 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 214 nghìn công nhân lao động. Với chủ đề hoạt động năm 2020 tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tích cực trong công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: tổ chức Tết sum vầy 2020; chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”; thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân lao động trong “Tháng công nhân”; chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ…

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cấp công đoàn của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện cấp phát khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn, lương thực và tiền mặt cho công đoàn cơ sở và công nhân lao động gặp khó khăn. Ngoài ra, thực hiện Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho 1.000 người lao động với mức 500.000 đồng/người, hiện đã hoàn tất hồ sơ và dự kiến đến tay người lao động trước ngày 30/6/2020.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất với Đoàn công tác về việc kiến nghị Chính phủ điều chỉnh điều kiện hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo Nghị quyết 42; đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý chủ trương xây dựng trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công gắn với phòng làm việc của Trung tâm trợ giúp người lao động và Quỹ trợ vốn người lao động theo cơ chế 50/50.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm, cùng với cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi mà Tổng Liên đoàn Lao động đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên cần tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Trước hết phải nắm tình hình việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời rà soát, đánh giá những biến động của đoàn viên công đoàn sau dịch, kịp thời đề xuất các giải pháp và có kế hoạch về chương trình chăm lo Tết năm 2021 cho người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm phát triển mạng lưới công đoàn cơ sở, đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, tăng cường đối thoại lao động tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)
Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong phòng ngừa các nguy cơ rủi ro tại nơi sản xuất ​
Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong phòng ngừa các nguy cơ rủi ro tại nơi sản xuất ​

Một trong những công việc quan trọng để làm giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là phải nhận diện, phân tích các nguy cơ rủi ro có thể xuất hiện tại nơi sản xuất để từ đó có các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN