Sóc Trăng nghiêm cấm không cho tàu thuyền xuất bến đến khi có thông báo an toàn

Đến chiều tối 24/11, tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành việc kêu gọi, tuyên truyền đến những hộ ở ngoài đê vùng ven biển, ven sông lớn thuộc địa bàn các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề, Kế Sách và thị xã Vĩnh Châu theo dõi diễn biến của bão, chằng chéo nhà cửa, khi cần kíp phải di trú vào nơi trú ẩn an toàn.

Theo trực ban Phòng chống lụt bão của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, đến chiều tối 24/11, toàn tỉnh có tổng số tàu thuyền còn ngoài khơi là 224 phương tiện với 1.401 thuyền viên; tất cả đều được giữ liên lạc với đất liền, trong đó có 189 tàu đánh bắt xa bờ với 1.315 thuyền viên đánh bắt ở tọa độ 7 độ đến 9 độ Vĩ Bắc, 106 độ-108 độ Kinh Đông và 35 tàu khai thác gần bờ (86 thuyền viên). Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các địa phương ven biển đã giữ liên lạc, liên tục kêu gọi các tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú bão an toàn vì diễn biến của bão còn phức tạp có thể ảnh hưởng về phía Nam trong đêm 24 và ngày 25/11.

Tại khu vực neo đậu tàu khu vực Cảng cá Trần Đề, hiện lực lượng chức năng đã bố trí tàu vào các khu vực tránh trú bão an toàn được 146 tàu xa bờ và trên 400 tàu gần bờ; điều động tàu vào những khu vực luồng lạch ven sông Hậu trú tránh, một số tàu thuyền các địa phương khác cũng được kêu gọi vào cảng và khu trú tránh, nghiêm cấm không cho tàu nào đã vào bờ được xuất bến cho đến khi có thông báo an toàn, hết bão số 9.

Lực lượng vũ trang, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã huy động lực lượng sẵn sàng ứng trực, sẵn sàng tới các địa bàn xung yếu, thực hiện các biện pháp di dời nhân dân đến các khu vực an toàn. Đồng thời, giữ vững thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng lực lượng ứng cứu giao thông, cấp phát lương thực, thực phẩm, vận chuyển, cứu chữa nạn nhân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn khi có bão đổ bộ vào.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ đạo các cấp ngành, địa phương theo dõi, cập nhật thông tin và nắm chắc diễn biến của bão, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền rộng rãi, bảo đảm an toàn về người và của, sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 9 trong mọi tình huống…

Trung Hiếu (TTXVN)
Đêm 24/11 và ngày 25/11, bão số 9 gây mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ
Đêm 24/11 và ngày 25/11, bão số 9 gây mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Phan Thiết khoảng 140km, cách Vũng Tàu khoảng 150km, cách Bến Tre 200km. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN