Quảng Trị hỗ trợ di dân ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân trong vùng thường xuyên bị thiên tai uy hiếp ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Quảng Trị đã bố trí 30 tỷ đồng hỗ trợ 3 đơn vị để thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.


Quảng Trị đã bố trí 30 tỷ đồng để di dời dân ra khỏi vùng sạt lở...


Cụ thể, Quảng Trị hỗ trợ 5 tỷ đồng cho huyện Triệu Phong để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt ở 3 xã Triệu Thượng, Triệu Giang và Triệu Long; huyện Đakrông được hỗ trợ 15 tỷ đồng di dân ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở chiến khu Ba Lòng; Chi cục Phát triển nông thôn được hỗ trợ 10 tỷ đồng để di dân ở xã Húc Nghì và các xã lân cận của huyện Đakrông ra khỏi vùng thiên tai uy hiếp.

Số vốn hỗ trợ chủ yếu để đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng vùng định cư mới cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân nhà ở và kinh phí ổn định cuộc sống trong thời gian mới đến. Số tiền này sẽ được giải ngân để triển khai dự án cho đến hết tháng 1/2012./.


V.Lợi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN