Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa, hoa màu ngập do mưa lũ

Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn Quảng Ngãi, từ đêm 11/9 đến sáng 12/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm chính như sau: Bình Tân: 655mm; Trà Hiệp: 654,5mm; Đức Phú: 512,4mm; Bình Khương: 405,8mm; Trà Phú: 497mm; Ba Liên: 353,4mm; Sơn Kỳ: 392,8mm; Đức Phong: 471,6mm; Nghĩa Trung: 506,4mm. Hiện nay lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên; riêng sông Trà Câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Chú thích ảnh
Nước sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi đang dâng cao.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay địa bàn tỉnh có nhiều nhà bị tốc mái, một số nhà khác bị ngập do mưa lũ. Cụ thể, mưa to kèm gió lớn đã làm tốc mái 9 ngôi nhà ở Trà Bồng, 15 nhà ở huyện đảo Lý Sơn và 1 nhà ở huyện Sơn Tịnh; huyện Bình Sơn có 73 nhà bị ngập do nước lũ dâng cao.

Toàn tỉnh có 897 ha lúa bị ngập úng gồm các địa phương: huyện Sơn Tịnh (245 ha); Đức Phổ (5 ha); Bình Sơn (171 ha); thành phố  Quảng Ngãi (23 ha); Tư Nghĩa (267 ha) và huyện Nghĩa Hành (186 ha). Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm 435,5 ha cây trồng hằng năm (ngô, mỳ); 150,35 ha hoa màu, rau màu bị ngập úng, hư hỏng. Tại Lý Sơn, mưa to kèm gió lớn cũng đã làm 100 ha hành bị hư hỏng...

Tại huyện Bình Sơn, cơn bão số 5 cũng làm 1 chiếc tàu QNg 95058 TS, của ông Dương Văn Thạch, ở xã Bình Châu bị chìm và làm thiệt hại 7 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng.

Mưa lũ cũng làm sạt lở, ảnh hướng đến giao thông ở tuyến Quốc lộ 24 đi xã Ba Giang và một số tuyến giao thông liên xã, liên thôn ở huyện Ba Tơ, Bình Sơn và huyện Trà Bồng. Trong đó, mưa lũ đã là cuốn trôi 1 cầu tạm ở xã Bình Dương (huyện Bình Sơn)...   

Trước tình hình, diễn biến của mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi tất cả các tàu, thuyền của tỉnh đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh trú bão an toàn. Trong đó, các địa phương đã tổ chức neo đậu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh là: 1723 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản. Quảng Ngãi cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển cứu hộ thành công 2 trường hợp là tàu kéo xà lan số hiệu ĐNA 0494 với 13 người và tàu QNg 95058 TS với 5 lao động.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)
Bình Thuận: Trục vớt được 10 tàu cá bị chìm do mưa lũ
Bình Thuận: Trục vớt được 10 tàu cá bị chìm do mưa lũ

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, công tác khắc phục thiệt hại về sự cố tàu thuyền neo đậu trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bị chìm, hư hỏng do mưa lớn thượng nguồn đổ về chiều và tối ngày 28/8 vẫn đang được các lực lượng triển khai thực hiện khẩn trương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN