Phú Yên hỗ trợ hành khách đi tàu Bắc - Nam tiếp tục hành trình

Hiện tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Phú Yên chưa thể thông suốt trở lại. Ngành đường sắt và tỉnh Phú Yên hiện đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ xe khách để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Sáng 5/11 vẫn còn nhiều khu dân cư thuộc địa bàn các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân… bị ngập trong nước. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Cụ thể, tối ngày 4/11 tàu SE7 chở 454 khách và tàu SE1 chở 119 khách từ Ga Diều Trì về đến Ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Tỉnh đã hỗ trợ 20 chiếc xe khách để đưa các hành khách trên tàu vào Ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) để tiếp tục hành trình.

Ga Tuy Hòa cũng phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khi các tàu khách vào Ga. Đồng thời, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động 11 xe ô tô khách để trung chuyển toàn bộ hành khách trên tàu.

Sáng ngày 5/11 vẫn còn 2 tàu hàng đang đỗ tại Ga Đông Tác và Ga Hòa Đa. Hiện đường sắt từ Ga Diêu Trì đến Ga Phú Hiệp đã thông tuyến; đoạn từ Ga Phú Hiệp đến Ga Đại Lãnh vẫn còn nhiều vị trí cột thông tin tín hiệu ngã đổ vào đường sắt đang được khắc phục. Bên cạnh đó, đơn vị bảo trì đường sắt đang tiếp tục sửa chữa một số vị trí sạt lở tại khu vực Đèo Cả.

Dự kiến trong khoảng 3 ngày tới, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên sẽ được khôi phục trở lại hoàn toàn.

* Sau cơn bão số 12, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng nề về hệ thống lưới điện. Toàn tỉnh đã bị cắt điện hoàn toàn, nhiều trụ điện bị gãy đổ; riêng hai huyện Tuy An và Đồng Xuân nước còn ngập sâu nên chưa thống kê hết thiệt hại.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Phú Yên, tỉnh đã có 641 cột điện bị gãy, đổ; trong đó, trung áp là 384 cột và hạ áp là 257 cột. Hơn 2.000 trạm biến áp bị mất điện, ngập sâu; trong đó, có 80 trạm bị hư hỏng; gần 6km đường dây điện cao áp và hạ áp bị hư hỏng. Riêng hai huyện Đồng Xuân và Tuy An nước lũ còn ngập sâu nên ngành điện chưa có thống kê thiệt hại.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và sinh hoạt của người dân, Công ty điện lực Phú Yên đã cắt điện toàn tỉnh và đến nay vẫn chưa thể cung cấp điện trở lại.

Công nhân điện lực Phú Yên khẩn trương khôi phục lại mạng lưới điện 22 KV ở thành phố Tuy Hòa bị ngã đổ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hệ thống điện của Phú Yên bị thiệt hại rất nặng và hiện đang cố gắng khôi phục lại từng chặng.

Tỉnh đã chỉ đạo ngành điện liên lạc với Tổng công ty Điện lực Miền Trung để tăng cường nhân lực, vật lực để tỉnh có thể nhanh chóng khôi phục lại hệ thống. Trước mắt, cần nhất là các khu vực trung tâm hành chính của tỉnh để phục vụ làm việc, điều hành công tác.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã điều động phương tiện và nhân lực của 5 đơn vị ở các tỉnh lân cận đến giúp đỡ cho tỉnh Phú Yên gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Mục tiêu của ngành điện là trong ngày hôm nay sẽ cấp điện lại cho khu vực trung tâm thành phố Tuy Hòa và các trung tâm hành chính huyện. Khoảng 5 ngày sau, hệ thống điện sẽ được khôi phục hoàn toàn. 

Xuân Triệu (TTXVN)
Khánh Hòa: Họp khẩn đánh giá thiệt hại, sớm khắc phục hậu quả mưa bão
Khánh Hòa: Họp khẩn đánh giá thiệt hại, sớm khắc phục hậu quả mưa bão

Sáng 5/11, tại thành phố Nha Trang, diễn ra cuộc họp khẩn kéo dài 90 phút do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triệu tập các sở, ban, ngành của tỉnh, nhằm đánh giá sơ bộ tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra; xác định và sớm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN