Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Bạc Liêu trong phòng cháy, chữa cháy

Ngày 16/3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh, thiếu nhi và chương trình trải nghiệm "một ngày làm lính cứu hoả" năm 2024.

Chú thích ảnh
Thượng tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát dộng phong trào.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho rằng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Thời gian tới, Thượng tá Bùi Xuân Khởi đề nghị Công an Bạc Liêu và Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng đoàn viên thanh niên - mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi người dân phải là những tuyên truyền viên trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Cùng đó, xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, thu hút đông đảo người dân tham gia; thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học ký kết giao ước thi đua tại chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Trang Anh Thư đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tại đơn vị, địa phương đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy nổ, sử dụng các thiết bị điện an toàn; tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh, thiếu nhi và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để nâng cao nhận thức của người dân; hướng dẫn gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn cơ sở có các biện pháp giáo dục con em trong độ tuổi thanh, thiếu nhi biết cách sử dụng điện an toàn, chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ tại nhà ở, trường học... Đoàn viên thanh thiếu nhi cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bạc Liêu trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham quan tìm hiểu các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cơ bản; trải nghiệm tình huống chữa cháy thực tế. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để xử lý, thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Hoạt động này nhằm giúp đoàn viên, thanh, thiếu nhi hiểu, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt
Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên, thanh niên
Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 16/3, tại huyện Nam Sách, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quý I/2024 cho đoàn viên, thanh niên. Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Nam Sách tham gia chương trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN