Phát hiện gần 500 quả đạn, vật nổ trong hầm đạn ở rừng keo

Chiều 9/4, đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng rà phá bom mìn đã phát hiện lượng lớn bom mìn, vật nổ ở thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú.

Cụ thể, một đội rà phá bom mìn của Tổ chức NPA/RENEW - Chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (RENEW) và Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA), đã tiến hành rà phá và phát hiện một hầm đạn có tổng cộng 495 quả đạn và vật nổ các loại bao gồm: 490 quả đạn cối loại 60 mm, 4 lựu đạn và 1 rocket ở một rừng keo thuộc thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú.
 
Hầm đạn này hầu như còn nguyên vẹn và có số lượng vật nổ rất lớn còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều quả đạn vẫn còn đầu nổ và có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân địa phương trong sinh hoạt cũng như sản xuất.
 
Tất cả quả đạn và vật liệu nổ này đã được một đội hủy nổ bom mìn của Tổ chức NPA/RENEW phá hủy an toàn.

Nguyên Lý (TTXVN)
 Phiên họp về khắc phục hậu quả bom mìn do Việt Nam chủ trì tại HĐBA được đánh giá cao
Phiên họp về khắc phục hậu quả bom mìn do Việt Nam chủ trì tại HĐBA được đánh giá cao

Trả lời phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) bên lề phiên họp mở điểm nhấn do Việt Nam chủ trì tại Hội đồng Bảo an ngày 8/4 với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn”, bà Ilene Cohn - Giám đốc Cơ quan hành động bom mìn LHQ (UNMAS) cho rằng Việt Nam đã đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an (HĐBA) rất đúng thời điểm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN