Nước xiết cuốn trôi xe ô tô cùng 2 người giữa thành phố Buôn Ma Thuột

Hai người cùng xe ô tô bị nước cuốn trôi khoảng 100m khi đang lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Chú thích ảnh
Ngập lụt gây khó khăn trong giao thông tại huyện Ea Súp. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Ngày 8/8, thông tin từ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa cứu hộ 2 người cùng phương tiện bị nước cuốn trôi khi đang lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1986, trú xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô con chở bố đến nhà bà nội ở hẻm 52 đường Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, để đón người đi đám tang. Khi đến đầu hẻm, thấy nước chảy mạnh nên anh Tuấn cho lùi xe lại để đỗ ngoài đường. Tuy nhiên, dòng nước bất ngờ đổ về mạnh, chảy xiết, ngập sâu bánh xe khiến chiếc ô tô cùng 2 người bị cuốn trôi một đoạn khoảng 100m.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tân Tiến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt người và xe lên vị trí an toàn khi chiếc xe chỉ còn cách suối Đốc Học khoảng 30m.

Trước đó, trưa 7/8, trên địa bàn huyện Cư M’gar, nước suối dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi một người đàn ông. Nạn nhân là ông Hoàng Trung Tùng (sinh năm 1959, trú tại thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp).

Gia đình ông Tùng sống trong rẫy, cách suối Ea Tul (thuộc xã Quảng Hiệp) khoảng 50m. Trưa 7/8, ông Tùng đi ra suối và không may bị trượt chân ngã.

Vào thời điểm này, mực nước suối dâng cao, chảy xiết do trước đó có mưa lớn nên ông Tùng bị dòng nước cuốn trôi.

Khoảng 15 giờ cùng ngày thi thể ông Tùng được phát hiện ở cách vị trí ban đầu khoảng 3 km. 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, do mưa lớn kéo dài mấy ngày qua nên mực nước tại các sông, suối trên địa bàn tỉnh dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nhiều vùng bị chia cắt. Vì vậy, người dân cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng, không nên vượt qua sông, suối để lên nương rẫy; không ra sông suối đánh bắt cá, vớt củi hoặc không cố tình vượt qua ngầm, đoạn đường nước chảy xiết khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Anh Dũng - Tuấn Anh (TTXVN)
Đắk Lắk tập trung nguồn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở đất
Đắk Lắk tập trung nguồn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Đến ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một người tử vong do mưa lũ; hàng nghìn héc ta cây trồng, hàng trăm ngôi nhà, công trình công cộng bị nước lũ nhấn chìm; nhiều vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN