Nước tràn vào tàu chở trên 3.000 tấn hàng gần mũi Kê Gà

Sáng 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó sự cố tàu Việt Dũng 36 bị phá nước gần mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, nhằm hỗ trợ tàu bị nạn và ứng phó sự cố tràn dầu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ tàu Việt Dũng 36 tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tràn dầu, ứng phó ô nhiễm môi trường trong khu vực, đảm bảo không để xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phối hợp theo dõi, phát thông báo để các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực nơi tàu Việt Dũng 36 đang bị sự cố biết thông tin, hỗ trợ kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông tin cho các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực nơi tàu Việt Dũng 36 bị sự cố biết thông tin để hỗ trợ, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu nếu có sự cố tràn dầu ra biển.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin về sự cố tàu Việt Dũng 36, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham gia, hỗ trợ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, tàu Việt Dũng 36 có 8 thuyền viên, trọng tải toàn phần 3.143 tấn, trên tàu có 3.040 tấn hàng Clinke. Khi tàu đang hành trình từ Quảng Bình đi Cần Thơ đến khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sự cố nước tràn vào hầm chứa hàng (chưa xác định thời gian tàu bị nạn). Ngay sau khi xảy ra sự cố, tàu Phú Mỹ 05 đã ra hỗ trợ đưa toàn bộ 8 thuyền viên lên tàu an toàn. Trên tàu hiện còn khoảng 6 tấn dầu DO. Hiện tại, tàu Việt Dũng 36 có khả năng bị chìm.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Nguy cơ tràn dầu từ tàu chìm tại đảo Phú Quý đã được kiểm soát
Nguy cơ tràn dầu từ tàu chìm tại đảo Phú Quý đã được kiểm soát

Trưa 4/7, ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), cho biết: Đến thời điểm hiện tại, nguy cơ tràn dầu trên tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 98459 TS tại cảng Phú Quý, đã được kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN