Ninh Bình sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 8

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp…, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã huy động sức mạnh tổng hợp của nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Khánh thành công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh tư liệu: Thùy Dung/TTXVN

Để đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ công tác xuống kiểm tra trực tiếp tiến độ xây mới, sửa chữa tại các hộ dân (mỗi địa phương trao đổi với 1 - 2 hộ dân) và làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả triển khai, những vướng mắc, khó khăn và thảo luận các giải pháp tháo gỡ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Ban chỉ đạo các cấp và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND các cấp, bám sát tiến độ thực hiện triển khai, tổng hợp báo cáo theo ngày để đôn đốc các địa phương thực hiện đúng tiến độ đề ra; đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đạt chất lượng theo quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng vào kết quả chung của địa phương. Các địa phương đã tập trung huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tham gia với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như: Mô hình nhà đoàn kết lương - giáo do Ban Trị sự giáo hội Phật giáo và Linh mục Bùi Văn Kế thuộc phường Yên Sơn; mô hình “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát’ của chính quyền và nhân dân phường Yên Thắng; phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng” của Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình xác định Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền để đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh. Chương trình được triển khai đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi người dân và lan tỏa được tính nhân văn, nhân ái; huy động sức mạnh tổng hợp và mọi nguồn lực xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, chương trình cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thấp, trong khi đối tượng của chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hết sức khó khăn về nguồn lực tự thân (cả về tài chính lẫn nhân lực) và việc vận động sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, dòng họ còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực (bằng tiền, vật tư, nhân công) để hỗ trợ tại các địa phương gặp nhiều khó khăn. Công tác rà soát, điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ tại một số đia phương chưa thực sự cẩn trọng, tỷ mỷ, chính xác gây khó khăn cho việc cập nhật thông tin, tiến độ kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, về thủ tục về đất đai phát sinh một số tình huống vướng mắc như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính chủ, chưa tách thửa để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nhà ở xây dựng trên phần diện tích sử dụng chung nhưng các thành viên khác trong gia đình thiếu thống nhất trong việc chia tách (đất được ông/bà, cha/mẹ chia cho các con, đất thừa kế nhưng không có di chúc bằng văn bản)… Do vậy, thời gian đầu triển khai, các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, tỉ mỉ. Một số địa phương bố trí cán bộ xã trực tiếp phụ trách đối với từng hộ, thậm chí còn huy động cán bộ chỉ đạo, giám sát thi công, bố trí chỗ ở tạm cho chủ hộ neo đơn trong khi thi công công trình… nên chương trình được triển khai bài bản, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng và về đích trước thời hạn so với yêu cầu.

Bên cạnh đó, với việc thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền đã tạo ra sự lan toả, đồng thuận trong xã hội; đồng thời chuyển tải tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của chương trình; từ đó phát huy được tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, có giải pháp, cách làm hay huy động các nguồn lực bổ sung thực hiện cho chương trình từ doanh nghiệp và cộng đồng. Việc rà soát, điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ được triển khai cẩn trọng, chính xác ngay từ khi bắt đầu triển khai.

Tính đến hết ngày 26/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã khởi công 100% số hộ trong diện được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Hiện địa phương đang tích cực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng, sửa chữa trong tháng 8 này. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ 3.629 hộ; trong đó xây mới 1.778 hộ, sửa chữa 1.851 hộ; tổng kinh phí hỗ trợ là 410.518 triệu đồng; trong đó hỗ trợ từ trung ương là 3.744 triệu đồng, kinh phí 5% là 87.354 triệu đồng, ngân sách địa phương là 131.282 triệu đồng, đóng góp của hộ gia đình là 171.529 triệu đồng và nguồn xã hội hóa địa phương huy động là 16.609 triệu đồng. Ngoài ra, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương cũng huy động được thêm 12.737 ngày công cùng các vật liệu hỗ trợ khác trong quá trình triển khai bao gồm xi măng, gạch, đá, cát...

Thái Thuần (TTXVN)
Lâm Đồng còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành
Lâm Đồng còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành

Ngày 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 640 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa hoàn thành dù đã quá hạn cuối theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong số đó có 561 căn diện xây mới, 79 căn sửa chữa; tập trung chủ yếu tại khu vực 3 (tỉnh Đắk Nông cũ) với 637 căn, khu vực 2 (tỉnh Bình Thuận cũ) có 3 căn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN