Nhiều địa phương kịp thời hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Ngày 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số tỉnh, thành phố đã kịp thời ủng hộ tài chính, hàng hóa cho công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (phải) tiếp nhận tượng trưng số hàng hóa ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 từ đại diện các doanh nghiệp, tổ chức. 

Trong đó, tỉnh Quảng Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Tây Ninh ủng hộ 1 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre ủng hộ 500 triệu đồng; tỉnh Vĩnh Long ủng hộ 10 tấn nông sản; tỉnh Đồng Tháp ủng hộ nông sản, lương thực trị giá 300 triệu đồng…

Thành phố Hải Phòng đã thông qua chủ trương hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 10 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh đoàn Lâm Đồng kịp thời vận động, vận chuyển 55 tấn nông sản hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân khu cách ly, người gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, kịp thời của nhiều địa phương trên cả nước, góp phần động viên, hỗ trợ chính quyền, nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 20/3/2020 đến ngày 22/6/2021, đơn vị này đã nhận được hơn 814 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, tiền mặt là hơn 708 tỷ đồng; hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 105 tỷ đồng.

Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã kịp thời phân phối lượng tiền, hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 709 tỷ đồng đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do COVID-19.

Tính từ ngày phát động phong trào đóng góp tài chính mua vaccine phòng COVID-19 đến nay, Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đã nhận được sự đăng ký ủng hộ của 105 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 2.293 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận được hơn 244 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng COVID từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Dự kiến sẽ có hơn 1,5 triệu liều vaccine về TP Hồ Chí Minh mỗi tháng
Dự kiến sẽ có hơn 1,5 triệu liều vaccine về TP Hồ Chí Minh mỗi tháng

Trưa 21/6, trong buổi họp báo thông tin về chiến dịch triển khai vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm lượng vaccine sẽ liên tục về thành phố, dự kiến trung bình mỗi tháng có hơn 1,5 triệu liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN