Người dân đoàn kết sớm trở lại nhịp sống thường ngày

Ngay sau khi bão tan, người dân Thủ đô đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục hậu quả, đưa thành phố dần trở lại với nhịp sống thường ngày.

Chú thích ảnh
Người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ để lấy lối đi vào Khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 3 đã đi vào đất liền và là cơn bão lớn nhất trong 30 năm qua ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thống kê ban đầu đến 7 giờ ngày 8/9 đã có 9 người chết (Hòa Bình 4, Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1) và 187 người bị thương do bão số 3... Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố chìm trong nước, cây cối ngã đổ, nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ngay sau khi bão tan, người dân Thủ đô đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục hậu quả, đưa thành phố dần trở lại với nhịp sống thường ngày.

Những hình ảnh đẹp

Tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khi nước bắt đầu rút, người dân cùng nhau khẩn trương dọn dẹp đường phố, bác Trịnh Thị Thanh, hơn 60 tuổi, sống tại khu vực này chia sẻ: Sau khi bão tan, nước vẫn còn đọng lại rất nhiều, các cây to đổ gãy nhưng mọi người đã cùng nhau góp sức, nhanh chóng ra đường dọn dẹp vệ sinh và mở đường cho các phương tiện giao thông đi lại. Các gia đình sống trên địa bàn đã chủ động bảo nhau thu dọn để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bác Thanh chia sẻ thêm: “Nhìn thấy cây cối bị đổ gãy la liệt, chúng tôi không khỏi tiếc nuối vì mất bao năm chăm sóc. Chính vì vậy, nhiều cây nhỏ đã được người dân trong khu phố trồng lại. Dù biết điều đó là nhỏ bé, nhưng đó là cách chúng tôi muốn góp sức để giữ gìn cảnh quan và giảm bớt phần nào thiệt hại.”

Chú thích ảnh
Người dân chung tay dọn dẹp cây gãy đổ sau bão. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, một số khu phố bị ngập úng, từ sáng sớm người dân đã chung tay khắc phục hậu quả. Tại phố Lạc Trung, ông Phạm Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ 3, Đảng ủy phường Vĩnh Tuy cho biết, bão số 3, khiến cây xanh đổ nhiều, tôn và biển quảng cáo cũng bị gió mạnh làm bật tung, có thể xảy ra tai nạn bất kỳ lúc nào, mưa to nước tràn vào nhà… Nhưng sau bão, người dân trong phố ai cũng xắn tay áo lên giúp đỡ nhau, người già yếu có người hỗ trợ, tạo nên tinh thần đoàn kết rất lớn.

Ông Nguyễn Tiến Lực 87 tuổi, cư dân tại Times City, phường Minh Khai chia sẻ: "Là địa bàn cũng bị ảnh hưởng bởi bão số 3, ngay sau bão, người dân đã có nhiều hành động đẹp, tương trợ, giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Hà Nội là Thủ đô văn hiến và anh hùng, chúng tôi luôn tự hào về điều đó".

Không chỉ người dân, nhiều nhóm tình nguyện và lực lượng cứu hộ cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại nặng. Tại quận Hoàng Mai, những đoạn đường ngập sâu đã được đội cứu hộ khơi thông dòng nước và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Anh Hoàng Mạnh Quân, thành viên đội tình nguyện cho biết: Sau khi có thông tin về đoạn đường bị ngập lụt, các thành viên trong đội tình viên ngay lập tức đã xuống hiện trường để hỗ trợ người dân, giúp họ di chuyển và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Tinh thần đoàn kết lúc này là vô cùng quan trọng.

Câu chuyện cảm động của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm, sống tại phố Dương Văn Bé cũng là một ví dụ tiêu biểu. Dù nhà bị nước tràn vào, ông Lâm vẫn sẵn sàng cho một số người lao động đi làm thuê trên thành phố vào tạm trú nhờ vì những ngôi nhà họ thuê không an toàn khi bão về. Những lúc thế này, hành động cảm thông, giúp đỡ nhau thật đáng trân quý.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển cây gẫy đổ, cùng nhau hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền

Cùng với sự chung tay của người dân, các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục các sự cố, hậu quả do bão gây ra, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc...; duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ kịp thời đối với người dân và xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng quân đội, công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng xả thân, giúp dân trong cơn hoạn nạn do bão, lũ gây ra.

Các cơ quan báo, đài thành phố và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình bão, lũ để người dân vừa chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, đồng thời vừa yên tâm phối hợp, hợp tác phòng, chống bão theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng thành phố.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, cần thiết lập tổ công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, kịp thời hỗ trợ tốt nhất cho các địa phương và bảo đảm an ninh và an dân, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Chú thích ảnh
Thu dọn cây đổ trong khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Đình Đức Hiếu bày tỏ: "Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để giải quyết hậu quả của bão một cách nhanh chóng và triệt để. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của người dân đã giúp công tác khắc phục diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị nắm bắt sâu sát tình hình nhân dân; huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ quan tâm chăm sóc, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, ốm yếu, hộ nghèo, gia đình chính sách; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và các vận dụng thiết yếu khác khi cần thiết; quyết tâm không để người dân nào bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bão số 3 đã đi qua, gây ra nhiều thiệt hại nhưng trong khó khăn, một lần nữa lại thấy rõ tinh thần đoàn kết của người dân thành phố. Sự đồng lòng từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình sẽ giúp Thủ đô sớm khôi phục sau bão và tiếp tục cuộc sống thường nhật, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão

Sáng 8/9, chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão số 3, trên tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN