Phú Thọ và Bắc Kạn chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 24-100mm, có nơi mưa đo được 267,8mm… Mực nước trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn lúc 6 giờ ngày 8/9 đo được là 25,5m, dưới báo động III là 0,5m, nước sông đang tiếp tục lên.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì huy động lực lượng, phương tiện xử lý cây đổ chắn ngang đường Đông Sơn, phường Vân Cơ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: baophutho.vn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc đã làm 2 người bị thương; 178 ngôi nhà bị hư hỏng do cây đổ, tốc mái; 13 trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan bị tốc mái; 10 cột điện hạ thế bị đổ; 4 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại huyện Đoan Hùng; 50 hộ dân tại huyện Thanh Sơn phải di dời. Mưa to đã làm 21 lồng cá bị vỡ; hàng chục héc ta lúa và hoa màu ngập đổ, cây xanh đô thị bị đổ, gãy.

Hiện, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo UBND các xã kiểm tra tình hình thiệt hại, đề xuất khắc phục ảnh hưởng mưa bão; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục, sửa chữa nhà bị tốc mái.

Tại các nhà trường, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục tạm thời hậu quả do mưa bão gây ra, kiểm tra mức độ an toàn các công trình của nhà trường; dọn dẹp trường lớp đảm bảo đủ điều kiện để đón học sinh vào năm học mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời công tác khắc phục bão số 3 với tinh thần chủ động cao nhất khi hoàn lưu sau bão gây ra. 

Chủ động tổ chức di dời, kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Chủ động vận hành, điều tiết nước và triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ chứa và hạ du nhất là các tuyến đê xung yếu, các cống dưới đê bị sự cố, các hồ chứa lớn, các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa xung yếu, công trình đang thi công.

* Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự; Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn từ chiều 6/9 đến sáng 7/9 có mưa dông rải rác; từ trưa chiều 7/9 đến nay có mưa vừa, mưa to, gió bão mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6, cấp 7.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 6/9 đến sáng 8/9 phổ biến dao động từ 40 - 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn trên từ 110 - 190mm. Bão số 3 đã khiến 52 nhà ở tại tỉnh Bắc Kạn bị tốc mái, trong đó huyện Ba Bể bị nhiều nhất với 20 nhà, huyện Bạch Thông bị 12 nhà; trên 15 ha lúa, ngô, keo bị ngập, gãy đổ; 30 m3 đất đồi sạt xuống đường giao thông nông thôn tại huyện Ba Bể (đã thông tuyến); 1 nhà xưởng bị sập mái 800 m2.

Tỉnh Bắc Kạn đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở; tổ chức khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thông đường bước 1 đối với các vị trí bị sạt lở. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã hành văn bản số 2238-CV/TU ngày 06/9/2024 chỉ đạo và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão, lũ. UBND tỉnh Bắc Kạn đã liên tiếp ban hành các Công điện số 08/CĐ- UBND ngày 05/9/2024, số 09/CĐ-UBND ngày 06/9/2024, số 10/CĐ-UBND ngày 07/9/2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Các Sở, ngành trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng và ứng phó với bão số 3.

Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy, các Sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 3 với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Các huyện, thành phố đã tổ chức họp trực tuyến và ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn; đồng thời kiểm tra, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai, tổ chức di rời người và tài sản tại các điểm nguy cơ cao sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra; kiểm tra, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng.

Về huy động lực lượng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã huy động 265 người, Công an tỉnh bảo đảm quân số thường trực theo quy định, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng phó khi có yêu cầu. Sở Giao thông vận tải chủ động nguồn nhân lực, vật lực để ứng phó kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông... Ngoài ra, tỉnh còn huy động Lực lượng xung kích cấp xã với hơn 7.000 thành viên để phục vụ công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.

Về phương tiện, máy móc, lực lượng quân đội, công an sẵn sàng bố trí phương tiện thiết bị; Sở giao thông vận tải lên phương án huy động trên 100 máy xúc, ô tô sẵn sàng để tham gia phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai xảy ra...

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự; Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn tỉnh Bắc Kạn nhận định, từ sáng 8- 9/9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm; từ ngày 9/9, mưa giảm dần chỉ còn có mưa rải rác, cục bộ mưa to. Từ sáng 8 - 9/9, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức xấp xỉ báo động 1 đến xấp xỉ báo động 2, biên độ lũ lên dao động từ 1.5 - 3m, có nơi trên 3m.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh miền núi Bắc Kạn có mưa vừa trên diện rộng.

Phóng viên TTXVN tại các địa bàn
Khắc phục ảnh hưởng bão số 3: Đảm bảo giao thông thông suốt
Khắc phục ảnh hưởng bão số 3: Đảm bảo giao thông thông suốt

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến sáng nay ngày 8/9, Cục đã tiếp nhận được báo cáo nhanh của các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và các Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang và Điện Biên. Theo đó, giao thông trên tuyến quốc lộ bảo đảm thông suốt an toàn, chưa có thiệt hại do mất an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN