Người dân Quảng Ninh tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3

“Tan hoang, kinh hoàng” là những cụm từ người dân Quảng Ninh nói về sự tàn phá của cơn bão số 3 – Yagi khi đổ bộ vào đất liền của tỉnh.
Chú thích ảnh
Người dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long dọn dẹp sau bão. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Bão số 3 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Từ sáng sớm 8/9, tất cả người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đổ ra đường, ra ngõ bắt tay vào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để lại.

Ở phố Cao Thắng, người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà ai ai cũng bắt tay vào dọn dẹp đường phố, khơi thông cống rãnh. Người chặt cây, người vác cành, người quét dọn để nhanh chóng thu gom cây đổ, tôn bay, sắt thép bên đường để ngõ, phố thông thoáng, xe cộ đi lại thuận lợi.

Chị Trần Thị Vân, tổ 29, khu 3 phường Cao Thắng chia sẻ, chứng kiến cơn bão quét qua Hạ Long quá khủng khiếp, cây đổ hàng loạt, mái tôn bay khắp nơi quá nguy hiểm. Chị chưa bao giờ gặp được cơn bão lớn đến mức này. Gia đình chị hoảng sợ phải chạy xuống dưới tầng hầm của một tòa kiên cố gần nhà để trốn trú bão. Lúc đầu gió to, sau mưa lớn gây ngập, gia đình lo sợ thức trắng đêm. 

Anh Nguyễn Văn Quyền, tổ 29, khu 3, phường Cao Thắng cho hay, gia đình tuy không thiệt hại gì trong bão nhưng từ sớm anh đã chủ động cùng bà con khu phố góp sức dọn dẹp đường phố. Anh Quyền cho rằng, công việc dọn dẹp khắc phục hậu quả bão số 3 phải mất vài tuần đời sống người dân mới trở lại trạng thái ban đầu.

Trước khi bão đổ bộ, với tinh thần “4 tại chỗ”, Bí thư, trưởng các khu phố của thành phố Hạ Long đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động cắt tỉa cành cây, chuẩn bị trang thiết bị như cuốc, xẻng, dao, cưa máy và vật dụng khác để sẵn sàng xử lý các tình huống do bão gây ra. Ngay sau bão tan, người dân khu phố đã sớm tập trung cùng nhau dọn dẹp ngõ phố, đến 9 giờ 30 ngày 8/9, nhiều đường phố, ngõ xóm của Hạ Long đã thông thoáng, phương tiện đi lại bình thường.

Cùng với nhân dân, sáng 8/9, các lực lượng, đơn vị, chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm cùng nhân dân tập trung khắc phục hậu quả.

Địa bàn được đánh giá bị thiệt hại nặng nề nhất, gồm: thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và các huyện Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó, nhiều địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông; khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưu sau bão; các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão.

Chị Lương Thị Hường, công nhân Công ty cổ phần môi trường Tấn Đạt cho biết: Công ty bố trí 100% nhân lực, phương tiện trực 24/24h, thực hiện thu gom cây cối ở những tuyến đường chính để lưu thông giao thông. Công việc của các công nhân môi trường được triển khai từ 4 giờ sáng 8/9. Toàn bộ công nhân công ty tập trung vào các công việc múc mang cá (khơi thông cống rãnh) để chống úng lụt; thu gom cành cây, tôn, sắt vào lề đường, để thông thoáng đường giúp phương tiện lưu thông dễ dàng.

Chú thích ảnh
Người dân tổ dân phố 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long cùng nhau dọn dẹp sau bão số 3. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tinh thần chủ động hơn nữa; đánh giá đúng, chính xác về thiệt hại và vùng thiệt hại đã và có thể xảy ra. Cùng đó, cần dự báo tốt theo từng địa bàn cụ thể để có kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp, hiệu quả. Do ảnh hưởng của bão số 3, toàn tỉnh Quảng Ninh bị mất điện, mạng viễn thông một số nhà mạng không thể kết nối, liên lạc.
Bí thư Đảng ủy xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô) Nguyễn Thị Thanh Thái chia sẻ, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 8/9, xã Thanh Lân không có thiệt hại về người, tuy nhiên tài sản thì không thể đếm xuể. Hiện toàn xã mất điện, mất mạng điện thoại, mất nước.

Một tin vui, đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8/9, một số trạm bơm xăng, dầu trên địa bàn Hạ Long đã kịp thời khắc phục ảnh hưởng của bão, hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của người dân thành phố.
Theo tin của UBND huyện Vân Đồn, sáng 8/9, các lực lượng chức năng của huyện đã tìm kiếm được 6 người mất tích trên biển. Đây là những công nhân trông coi các bè nuôi trồng thuỷ sản. Hiện sức khoẻ của những người này đều ổn định.

Thông tin ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ và phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cứu được 46 người bị mắc kẹt trên các tuyến biển, đảo. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì triển khai lực lượng với quy mô lớn.

Tại cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho hay, Trung ương đã cử tàu, phương tiện đến hỗ trợ tỉnh tìm kiếm người mất tích, song nhiều người vẫn chưa liên hệ được. Để tìm kiếm những người mất tích trong thời gian nhanh nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất Trung ương bố trí máy bay trực thăng đến địa phương đề rà soát vùng biển vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, tìm kiếm nhanh những người mất tích trên vùng biển.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả của cơn bão, đánh giá thiệt hại của cơn bão và thống kê thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.