Người dân đổ xô đi siêu thị, trung tâm thương mại

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn các trung tâm thương mại, siêu thị làm nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Điều này đã khiến sức mua tại trung tâm thương mại, siêu thị tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.


Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu năm mới 2017 có thời tiết khá oi bức, bên cạnh việc nhiều người dân đổ xô về quê tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình thì vẫn có không ít người dân ở lại thành phố và tìm đến các trung tâm thương mại, siêu thị tham quan, vui chơi, mua sắm.


Ghi nhận tại các khu vực trung tâm thương mại như Diamond Plaza (quận 1), Vincom (quận 2), Coopmart (quận 9)… từ sớm trong các ngày nghỉ lễ luôn tấp nập khách tham quan, mua sắm. Vì vẫn còn trong thời gian khuyến mãi dịp Giáng sinh và đón Tết Dương lịch, rất nhiều mặt hàng tại đây đều giảm giá từ 30-50%, thậm chí có mặt hàng còn giảm đến 70%. Theo đó, các mặt hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm… có nhiều khách hàng lựa chọn mua nhiều nhất.

Vincom (quận 2) có nhiều chương trình giảm giá 50% dịp lễ Dương lịch 2017 


Chị Thanh Trà (ngụ quận 2) đang cùng người thân vui chơi ở Vincom (quận 2), cho biết đây cũng là kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng gia đình không đi chơi xa mà chọn các điểm vui chơi gần nhà như siêu thị, trung tâm thương mại để tham quan, mua sắm những đồ dùng thiết yếu.

Khu vực quần áo Coopmart quận 9 luôn có đông khách hàng mua sắm


Theo đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2017 sức mua tại các siêu thị tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.


Đại diện siêu thị Saigon Coop cho biết, kì nghỉ Tết Dương lịch 2017 trùng với dịp cuối tuần nên rất nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn đến các trung tâm thương mại và siêu thị để mua sắm từ sáng sớm. Điều này cũng khiến sức mua của hệ thống tăng cao gấp 2 lần so với ngày thường. Các mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều nhất là mặt hàng thiết yếu, quần áo, giày dép, thực phẩm...

Trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch các siêu thị, trung tâm thương mại có sức mua tăng gấp đôi so với ngày thường.


Tại siêu thị Co.opmart (quận 9) vào chiếu tối ngày 2/1, nhiều khách vẫn phải xếp hàng dài chờ tính tiền. Do lượng khách trong dịp lễ tăng đột biến đã khiến các bãi giữ xe của siêu thị cũng chật kín chỗ, nhiều khách phải chọn cách gửi xe bên ngoài siêu thị với giá cao gấp 2-3 lần so với giá giữ xe trong siêu thị.

Các mặt hàng thiết yếu thực phẩm tươi sống, quần áo, mỹ phẩm... được nhiều người dân lựa chọn mua sắm.


Hoàng Tuyết
Chen chân đi siêu thị mua sắm dịp nghỉ lễ
Chen chân đi siêu thị mua sắm dịp nghỉ lễ

Nhân viên siêu thị liên tục phải đọc loa thông báo khách hàng những khu vực thu ngân đang vắng để khách không dồn vào một chỗ. Những ngày nghỉ lễ, siêu thị nào cũng đông đúc, khách hàng toát mồ hôi đi sắm đồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN