Ngày 21/6: Không ca mắc mới COVID-19, phi công người Anh hồi phục tốt

Đến chiều tối ngày 21/6, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; tròn 66 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phi công người Anh (bệnh nhân số 91) hồi phục tốt, có thể ra khỏi khoa chăm sóc đặc biệt để tập trung phục hồi chức năng.

Chú thích ảnh
Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Theo các chuyên gia, tính đến hiện tại, Việt Nam đã 66 ngày chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn rất cao bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào khi làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đã bùng phát ở nhiều nước.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 đánh giá: Ở trong nước, chúng ta cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào. Ban Chỉ đạo đề nghị tất cả các thành viên rà soát lại toàn bộ các công việc, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các lực lượng phòng, chống dịch không được chủ quan, nơi lỏng, sẵn sàng ứng phó với tình huống mới có thể xảy ra.

Để bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, quản lý người nhập cảnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Sẽ hội chẩn quốc gia trước khi chuyển khoa cho phi công người Anh

Dự kiến, đầu tuần tới, Tiểu ban điều trị sẽ hội chẩn trước khi chuyển bệnh nhân 91 sang khu vực phục hồi chức năng, cũng như các thủ tục đưa bệnh nhân về Anh.

Hiện nay, bệnh nhân 91, phi công người Anh đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất có thể chuyển bệnh nhân từ khu vực hồi sức cấp cứu sang khoa khác để tiếp tục hồi phục hồi chức năng. Dự kiến đầu tuần tới Tiểu ban điều trị sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi quyết định chuyển bệnh nhân sang khoa khác, đồng thời xem xét mong muốn về nước của người bệnh.

Nguyện vọng của bệnh nhân hiện nay là sớm được xuất viện về quê hương. Tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt (không có người thân), vì thế Tiểu ban điều trị cho biết sẽ điều trị đến thời điểm bệnh nhân tự phục vụ, trong lúc đó cơ quan ngoại giao sẽ làm thủ tục để chuyển về nước theo dõi.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, sức khỏe của phi công tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu. Bệnh nhân đã cai hoàn toàn máy thở từ ngày 20/6, tự thở khí phòng.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy. Về chức năng tiêu hoá, bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

TP Hồ Chí Minh khởi động lại các chương trình kết nối doanh nghiệp, tuyển dụng nhân lực

Tình hình dịch COVID-19 trong nước đang được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu ổn định, tìm giải pháp vượt khó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp đã có kế hoạch tuyển dụng lao động trở lại.

Chú thích ảnh
Nhiều sinh viên, học sinh trường nghề năm cuối ở TP Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm phù hợp. 

Ghi nhận tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố đã và đang khởi động lại các chương trình kết nối doanh nghiệp, lên kế hoạch tổ chức tuyển dụng; tăng cường công tác hỗ trợ việc làm cho người lao động bị thất nghiệp, chưa có việc làm. Đặc biệt, trong tháng 6 này, nhiều trung tâm đã đồng loạt đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, tổ chức sàn giao dịch, ngày hội việc làm nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, ngừng việc.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh (Yes Center) phối hợp cùng Đại học Công nghiệp Thành phố tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm” năm 2020 vào ngày 26/6 tới với sự tham dự của 80 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng 4.000 sinh viên. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động trực tiếp tiếp cận với thị trường lao động, việc làm với các ngành nghề như: Công nghệ thông tin, Cơ khí, Ô tô, Điện, Điện tử, Môi trường, Xây dựng, Kinh tế - Tài chính, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn….

Theo ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố, ngày hội tuyển dụng, việc làm là sự kết nối bền vững, uy tín, đồng thời khẳng định chất lượng tuyển dụng hàng đầu và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tham gia. Với sinh viên và người lao động, đây là cơ hội thể hiện năng lực trước nhà tuyển dụng, tham gia ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại các doanh nghiệp. Cùng với đó, Trung tâm phối hợp các cơ sở lập danh sách người lao động bị mất việc, chưa có việc làm, kết nối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng với người lao động thông qua tư vấn việc làm trực tiếp hoặc tiếp cận thông qua hệ thống công nghệ website, App...

Tương tự, tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao – Lần 1" năm 2020 vào ngày 27/6 nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp, chọn ra người lao động phù hợp với yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Trong ngày này, người lao động sẽ được tư vấn hỗ trợ miễn phí lựa chọn ngành nghề; được hướng dẫn cách thức chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn; đồng thời có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp.

Đại diện Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài chương trình Ngày hội việc làm, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố còn tăng cường tư vấn thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trực tiếp tại trung tâm; xúc tiến tuyển dụng trực tuyến cho người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn, tìm công việc phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện những chương trình đào tạo ngắn hạn với chi phí thấp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chuyên môn cơ bản cho người lao động được chọn trước khi chính thức làm việc tại doanh nghiệp.

XC/Báo Tin tức
Làm nghề spa có được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?
Làm nghề spa có được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

Bạn đọc hỏi: Tôi ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên làm nghề spa và chính quyền địa phương không xác nhận đơn hỗ trợ lao động mất việc làm do dịch COVID-19 theo gói 62.000 tỷ đồng. Như vậy có đúng không? Còn đăng ký theo hình thức hỗ trợ kinh doanh nhỏ lẻ thì chỉ được hỗ trợ 1 tháng nhưng chưa nhận được hỗ trợ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN