Ngành dịch vụ, du lịch phục hồi giúp lao động - việc làm tăng mạnh mẽ

Tại cuộc Họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 6/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), ông Nguyễn Trung Tiến cho biết: COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới giúp thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi.  

Chú thích ảnh
Người dân phường Phù Khê, thành phố Bắc Ninh phát triển nghề làm nghề gỗ phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II/2022 tăng so với quý I và so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt lao động ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý I.

Việc làm đã phục hồi mạnh mẽ so với trước dịch, đặc biệt là ngành dịch vụ, giúp thu nhập bình quân cũng tăng trung bình khoảng 1,1 triệu đồng/người so với năm 2020. “Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý I và cùng kỳ năm ngoái”, Phó Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh. 

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý I và gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý I.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý II/2022 là 50,5 triệu người, tăng 504.600 người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý I và tăng 701.800 người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lao động có việc làm trong ngành dịch vụ đạt 19,8 triệu người, tăng 429.800 người so với quý I và tăng 353.800 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II/2022 là 55,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý I và 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II/2022 đạt 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý I và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo TCTK, khác với giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, trong năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II/2022 không chứng kiến sự sụt giảm so với quý I. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ.

So với cùng kỳ năm 2021, là thời điểm COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động tăng khoảng 542.000 đồng. Còn so với cùng kỳ năm 2020, khi COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, thì thu nhập bình quân của người lao động tăng gần 1,1 triệu đồng.

Đại diện TCTK cho rằng: Đời sống của người lao động đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Số người thiếu việc làm cũng giảm, trong quý II/2022 là khoảng 881.800 người, giảm 447.100 người so với quý I và giảm 263.100 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II/2022 là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so với quý I và giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II/2022 là gần 1,1 triệu người, giảm 41.600 người so với quý I và giảm 112.000 người so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,32%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý I và giảm 0,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Minh Phương/báo Tin tức
Ngân sách trung ương chi 100% hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngân sách trung ương chi 100% hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN