Mưa lũ ngập lụt nhiều huyện tại Thanh Hóa

Mưa to liên tiếp từ ngày 14/9 đến 7h sáng 18/9 đã khiến nhiều huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, thiệt hại về tài sản.


Các cơn mưa lớn đã khiến mực nước sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày lên nhanh và ở mức cao đã gây thiệt hại về tài sản, gây ngập lụt nhà cửa và hoa màu ở các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Quan Sơn, Thạch Thành, Mường Lát, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Yên Định, Hoằng Hóa và Tĩnh Gia.

Tại địa bàn huyện miền núi Cẩm Thủy trong sáng 18/9, người dân ở đây cho biết, vào khoảng 20h tối 17/9, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn tràn về với lưu lượng rất lớn khiến 6 hộ dân của thôn Mùn, xã Cẩm Sơn cùng với 1 phòng khám, 1 cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn xã bị lũ quét gây thiệt hại nặng về tài sản.

Phòng khám đa khoa Giang Sơn, xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy) bị lũ quét tối 17/9, hồ sơ bệnh án bị hư hỏng, ngấm nước. Ảnh: Hoa Mai-TTXVN


Chị Phạm Thị Liễn (dân tộc Mường) thôn Mùn, xã Cẩm Sơn cho biết: "Tối 17/9, mưa to, lũ về quá nhanh khiến nước suối Gò Lý dâng cao, chúng tôi không kịp sơ tán bất cứ tài sản gì, chỉ biết chạy lên chỗ cao để thoát thân. Gia đình tôi phải bám người vào dây diện nếu không đã bị lũ cuốn trôi. Lũ đã cuốn đi 25 con lợn thịt sắp đến kỳ xuất chuồng, bây giờ gia đình tôi hoàn toàn tay trắng, chưa biết làm gì để sinh sống tiếp theo".

Cùng chung thực trạng với xã Cẩm Sơn, nhiều căn nhà của bà con ở vùng trũng thấp các xã Cẩm Lương, Cẩm Thành, Cẩm Phong, Cẩm Tân... bị ngập trong nước từ 1-1,5m. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cẩm Châu bị sạt lở khiến giao thông bị đình trệ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Thủy cho biết: "UBND huyện Cẩm Thủy đã huy động mọi lực lượng tiến hành múc lớp đất đá để các phương tiện đi qua tuyến đường này được thuận tiện. Ban phòng chống lụt bão huyện Cẩm Thủy đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến các khu vực bị lụt để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống cũng như khắc phục hậu quả. Tính đến 16h chiều ngày 18/9 tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Cẩm Thủy là 50,5 tỷ đồng".

Liên quan tình hình 2 huyện miền núi của Thanh Hóa là Quan Sơn và Mường Lát bị cô lập hoàn toàn với miền xuôi do mưa lũ trong ngày 17/9, ngành Giao thông vận tải và UBND huyện Quan Sơn đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục xong các điểm sạt lở trên quốc lộ 217. Riêng tại cầu Phà Lò, huyện Quan Sơn mực nước sông đã rút nhưng phía hạ lưu cầu bị sạt lở nghiêm trọng hiện đang tổ chức khắc phục, dự kiến hoàn thành trong tối 18/9. UBND huyện Mường Lát đã huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C đoạn qua xã Nhi Sơn, dự kiến đến chiều tối ngày 18/9 sẽ thông xe.

Mưa lũ làm tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy) bị sạt lở nghiêm trọng Ảnh: Hoa Mai-TTXVN


Theo báo cáo của Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão Thanh Hóa, đến 16 giờ chiều 18/9, đã có 1.138 ha lúa mùa bị ngập, nhiều huyện bị ngập nặng như Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành... 1.294 ha cây trồng vụ đông bị ngập, hư hỏng, 355 ha mía bị gãy đổ. Quốc lộ 15C đoạn qua xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát) bị sạt 1 điểm; quốc lộ 217 đoạn cầu Phà Lò, huyện Quan Sơn bị ngập và sạt lở 2 điểm, gây ách tắc giao thông; tỉnh lộ 519B (huyện Thường Xuân) có 2 điểm bị ngập. Một số công trình hồ đập nhỏ ở các huyện miền núi bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn, các huyện Như Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành đã chỉ đạo sơ tán dân sinh sống ở ven suối, dọc sông Mã, sông Bưởi đến nơi an toàn, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai ứng phó với mưa lũ ở các xã. Trong ngày 17/9 đến sáng 18/9, đã sơ tán 671 hộ đến nơi an toàn; 8 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất ở huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành cũng được di chuyển đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp biết thông tin để chủ động phòng ngừa, ứng phó. Đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra để kịp thời có hướng hỗ trợ cho bà con nhân dân...

Hoa Mai (TTXVN)
Chiều tối và đêm 18/9 lũ lên nhanh
Chiều tối và đêm 18/9 lũ lên nhanh

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo chiều tối và đêm 18/9, lũ quét, sạt lở đất tại các sông suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, đặc biệt tại một số tỉnh như Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN