Mưa lớn giải nhiệt cho Long An

Cơn mưa khá lớn xuất hiện vào khoảng 16 giờ chiều 27/4 trên địa bàn tỉnh Long An sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài đã góp phần giải hạn và làm cho thời tiết dịu trở lại.

Cơn mưa kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ, xuất hiện ở các địa phương như Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, thành phố Tân An… Dù thời gian mưa ngắn nhưng do lượng mưa lớn nên phần nào làm cho tiết trời mát mẻ hơn. Nhiều diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh cũng được tưới mát.

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Long An, đây chỉ là cơn mưa chuyển mùa chứ không phải mưa đầu mùa. Trong vài ngày tới có thể sẽ có một vài cơn mưa tương tự. Sau đó thời tiết sẽ tiếp tục nắng gắt trở lại. Dự kiến đến cuối tháng 5/2016, mùa mưa mới chính thức bắt đầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng trong thời gian vừa qua đã làm cho hơn 8.600 ha lúa trên địa bàn bị thiệt hại. T rong đó hơn 4.000 ha giảm năng suất khoảng 70%; gần 2.400 ha giảm năng suất từ 30 - 70%, thiệt hại ước tính gần 100 tỉ đồng. Nhiều diện tích đất nông nghiệp phải tạm thời bỏ hoang do không có nước để sản xuất.

Ngoài ra, hàng ngàn hộ dân ở các huyện vùng hạ lưu của tỉnh Long An đang rơi vào cảnh không có nước sinh hoạt. Tỉnh Long An phải huy động nhiều xe bồn chở nước về các địa phương để đáp ứng phần nào nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Bùi Trường Giang (TTXVN)
Khoan giếng ngầm tự phát làm gia tăng hạn mặn
Khoan giếng ngầm tự phát làm gia tăng hạn mặn

Tuy là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay trong bối cảnh hạn mặn diễn biến phức tạp, song cách khai thác nước ngầm tràn lan tự phát sẽ làm gia tăng tình trạng cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN