Miền Bắc oi bức, miền Trung khô nóng

Mặc dù có khối không khí mát từ phía Bắc tác động nhưng chưa đủ làm dịu bớt không khí nóng bức ở khu vực Đông Bắc bộ. Ngày 12/6, khu vực này chịu thêm một ngày oi bức với độ ẩm trong không khí 75-78%, nhiệt độ 32 - 35 độ C.

 

Phía Tây Bắc bộ nhờ không khí mát đẩy lùi bớt cái nóng, trời nhiều mây hơn, trưa chiều nền nhiệt ở mức 31 - 34 độ C.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Đặc biệt, tình trạng khô nóng diễn ra mạnh ở Miền Trung do tác động của hiệu ứng gió phơn, nhất là ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm 55-56%, một số nơi nhiệt độ lên đến 39 độ C. Nên nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực này rất cao, nhất là nạn cháy rừng. Do đó, các cấp chính quyền và người dân nơi đây cần tăng cường các biện pháp phòng chống.

 

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, cường độ nắng nhiều hơn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm 12/6, thành phố Hải Phòng đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 oC, nhiệt độ cao nhất từ 35 oC.

 

Thành phố Vinh đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 37 độ C.

 

Đà Nẵng đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 37 độ C.

 

Pleicu ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và có dông, nhiệt độ thấp nhất 21độ C, nhiệt độ cao nhất 28 độ C.

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

 

Minh Nguyệt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN