Miền Bắc hanh khô, vùng núi rét đậm


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Khối không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu chậm nên ngày và đêm 13/12, các tỉnh Bắc Bộ trời quang mây, vùng núi rét đậm, có những nơi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 2 độ C. Tiết trời nắng lạnh, khô hanh do độ ẩm hạ xuống thấp 40 - 50%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Ở các tỉnh dọc miền Trung tồn tại nhiều loại tiết trời, rét lạnh tiếp tục từ Nghệ An đến Huế, Đà Nẵng đến Phú Yên se lạnh còn từ Phú Yên đến Bình Thuận nắng ấm.

Chi tiết cho các vùng trong ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi 6 - 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiết trời khá ổn định, ngày nắng, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Chiều tối triều cường hạ lưu các sông ở Nam Bộ lên gây tình trạng ngập úng một số nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 31 độ C.


Minh Nguyệt

Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại
Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Ngày và đêm 12/12, với lượng mây ít, nắng có thể xuất hiện sớm hơn ở Bắc bộ nhưng vẫn duy trì tiết trời rét đậm, rét hại

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN