Lùi kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 tại Singapore sang năm 2021

Theo ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), phía đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 tại Singapore đã có công văn đề nghị lùi tổ chức kỳ thi này sang năm 2021.

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan. Ảnh: VL.

Ông Trương Anh Dũng cho biết, theo kế hoạch kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Singapore vào tháng 7/2020, nhưng do dịch COVID-19 và Singapore đang là tâm dịch của ASEAN, nên Ban tổ chức kỳ thi tay nghề của Singapore vừa gửi thông báo đến các nước thành viên sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN 13 sang tháng 4/2021.

Trước đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã quyết định tiếp tục lùi tổ chức kỳ thi đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát. Theo dự kiến ban đầu, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 tổ chức vào tháng 3/2020, nhưng liên tục lùi thời gian tổ chức.

Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo chính thức đến các đoàn dự thi trước 2 tháng. Kỳ thi tay Kỹ năng nghề quốc gia sẽ là nguồn tuyển chọn lực lượng để đào tạo đi thi tay nghề ASEAN và thi tay nghề thế giới.

XM/Báo Tin tức
Người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn
Người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công (NCC). Theo thống kê, hơn 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN