Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ngày 30/9, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2018, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018).

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Yên Bái tặng kỷ niệm chương và Bằng khen cho 60 tập thể, cá nhân điển hình và 128 Bí thư chi bộ điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Thực hiện lời dạy của Bác “Mỗi tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua lao động sản xuất và đạt được nhiều kết quả: số xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt 44% mục tiêu đề ra; công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển với gần 100 dự án lớn trên các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư gần 29 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015; tốc độ thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 20%, đời sống người dân ngày được nâng cao...  

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của đội ngũ Bí thư chi bộ, của những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mong muốn mỗi một gương sáng, điển hình được biểu dương sẽ luôn ý thức về phần thưởng cao quý và những tình cảm tin yêu được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái gửi gắm để không ngừng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa; đồng thời tiếp tục là hạt nhân đoàn kết sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở, tích cực vận động, tuyên truyền để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt và thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm của Bác, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện những giải pháp hiệu quả tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trong toàn thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mà trước hết là của người đứng đầu; làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã tặng kỷ niệm chương và Bằng khen cho 60 tập thể và 128 Bí thư chi bộ điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Việt Dũng - Đinh Thùy (TTXVN)
Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình
Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình

Ngày 17/8, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình (17/8/1962 - 17/8/2017) nay là trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình. Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Trung ương Đoàn; Hội đồng dân tộc Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, giáo viên, học sinh, cựu học sinh của trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN