Kịp thời cứu chữa ngư dân bị thương và hỗ trợ sửa chữa tàu cá

Ngày 14/9, Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đội 992 của Hải đoàn đã kịp thời cứu thương một ngư dân tàu cá BĐ 95854 TS của tỉnh Bình Định và sửa chữa hệ thống tời lưới cho tàu cá này, giúp tàu không phải quay về bờ để khắc phục. Sáng 14/9, tàu cá BĐ 95854 TS đã rời âu tàu tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản.

Chú thích ảnh
Tàu cá của tỉnh Bình Định tại âu tàu đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm, Thuyền trưởng tàu cá BĐ 95854TS Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ: "Nếu không có các anh, chắc tôi phải cho tàu quay về bờ để cứu chữa cho người bị thương và sửa chữa tàu mới tiếp tục vươn khơi được".
 
Trước đó, tàu cá BĐ 95854 TS đánh bắt hải sản ở vùng biển phía Đông đảo Trường Sa lớn khoảng 25 hải lý. Quá trình khai thác vận hành, tời lưới của tàu cá bị hỏng, chì lưới đã văng đập vào chân, hông 1 ngư dân khiến ngư dân này ngã xuống sàn tàu bị thương. Thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa để đưa ngư dân vào Trung tâm Y tế đảo cứu chữa và đề nghị sửa chữa giúp tời lưới.
 
Lúc 9 giờ ngày 12/9, tàu cá đã cập vào âu tàu Trường Sa, đưa ngư dân bị thương lên Trung tâm Y tế đảo cứu chữa. Nhân viên kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa, Hải đội 922, Hải đoàn 129 Hải quân đã tiếp nhận, khảo sát, khắc phục sửa chữa hệ thống tời cẩu lưới cho tàu cá BĐ 95854 TS.

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật sửa chữa hỏng hóc cho tàu cá BĐ 95854 TS tại xưởng đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi kiểm tra, tháo rã mang về xưởng sửa chữa, các nhân viên tổ Kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã gia công lại hệ trục và sửa chữa, gia cố lại bệ tời. Sau 2 ngày làm việc tích cực, nhân viên tổ Kỹ thuật đã sửa chữa thành công hệ thống tời cẩu lưới của tàu cá.
 
Sáng 14/9, sức khỏe của ngư dân bị tai nạn đã ổn định, nhận thêm thuốc, lên tàu cá BĐ 95854 TS rời âu tàu ra khơi. Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã tuyên truyền phát tờ rơi, tặng cờ, áo phao và hỗ trợ 3.000 lít nước ngọt cho tàu.
 
Tàu BĐ 95854 TS hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 28/8, trên tàu có 12 người.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Quân chủng Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi, khó khăn tỉnh Tiền Giang
Quân chủng Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi, khó khăn tỉnh Tiền Giang

Sáng 13/9, tại thành phố Mỹ Tho, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn với sự tham gia của 50 ngư dân và 5 con ngư dân nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN