Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, ngày 13/12, UBND và Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình đồng loạt triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Đây không chỉ là một đợt ra quân đơn lẻ, mà là bước tiếp nối trong chuỗi giải pháp được phường xác định thực hiện lâu dài, liên tục, nhằm xây dựng diện mạo đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”.
Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình tổ chức ra quân giải toả vi phạm trật tự đô thị.
Không né tránh khó khăn, tập trung giải quyết đúng “điểm nghẽn”
Trong đợt ra quân, phường Khương Đình huy động hơn 400 người thuộc các lực lượng: Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự, các phòng, ban chuyên môn cùng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Cách tổ chức cho thấy quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thay vì trông chờ vào riêng lực lượng chức năng.
Ban Chỉ đạo 197 phường chia thành 3 tổ công tác, do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trực tiếp làm tổ trưởng, đồng loạt triển khai tại những tuyến đường được xác định là “nóng” về vi phạm trật tự đô thị như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Nguyễn Xiển. Đây là các trục giao thông lớn, mật độ phương tiện cao, thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ông Lưu Đình Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình, phường xác định rõ phương châm hành động: “Không nêu khó khăn – chỉ bàn giải pháp”. Việc xử lý vi phạm không làm theo phong trào, mà gắn trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, từng địa bàn, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.
Tổ công tác xử lý vi pham trật tự đô thị tại đường Nguyễn Xiển.
Duy trì thường xuyên để tạo chuyển biến bền vững
Điểm dễ nhận thấy trong đợt ra quân của Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình là cách tiếp cận mềm dẻo, nhưng kiên quyết. Các tổ công tác tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh chấp hành quy định. Song song với đó là xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, dựng mái che, biển quảng cáo sai quy định, tập kết rác không đúng nơi quy định, dừng đỗ phương tiện trái phép.
Qua ghi nhận thực tế, nhiều tuyến phố sau giải tỏa đã thông thoáng hơn, mỹ quan đô thị được cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý, không ít hộ kinh doanh đã chủ động thu dọn vật dụng, tự giác tháo dỡ vi phạm và ký cam kết không tái phạm. Điều này cho thấy cách làm “mưa dầm thấm lâu” đang từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân – yếu tố then chốt để giữ vững trật tự đô thị về lâu dài.
Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý vi phạm.
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được duy trì như công việc thường nhật. Chỉ khi việc giữ gìn trật tự đô thị trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở mới thực sự phát huy hiệu quả bền vững.
Sự chuyển biến tại Khương Đình cho thấy, lập lại trật tự đô thị không chỉ là câu chuyện của những đợt ra quân cao điểm, mà là quá trình kiên trì, nhất quán và đồng thuận giữa chính quyền với người dân. Chính từ những cách làm quyết liệt nhưng thuyết phục ấy, kỷ cương đô thị mới có thể được giữ vững lâu dài.