Khắc phục nhanh hậu quả lũ quét và sạt lở đất

Đến 16 giờ ngày 13/5, hàng ngàn khối đất đá ở 15 điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa đã được xử lý, trả lại mặt đường sạch cho các phương tiện giao thông đi lại bình thường. Trước đó, các điểm này chỉ tạm thông luân phiên một chiều để các phương tiện qua lại. Đề phòng ảnh hưởng những trận mưa lũ tiếp theo, các lực lượng cứu hộ của huyện Bát Xát đã hỗ trợ di đời 10 nhà dân tại thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành (Bát Xát) về nơi ở mới, hỗ trợ dựng lại nhà cho 3 hộ dân bị sập hoàn toàn làm lại nhà ở địa điểm mới, mỗi hộ ít nhất 10 triệu đồng và nhiều công lao động, quần áo, chăn màn, nồi niêu...

Nước lũ phá hủy đường giao thông ở xã Cam Đường (TP Lào Cai).


Theo tin từ lãnh đạo Ga đường sắt quốc tế Lào Cai, hiện đoạn đường từ ga Lang Thíp - Bảo Hà đã hoạt động trở lại bình thường. Lãnh đạo ngành đường sắt tuyến Yên Bái - Lào Cai đang tăng cường kiểm tra cảnh báo các điểm dễ xảy ra sạt lở để chủ động xử lý tránh gây tắc đường. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai, ngay sau khi nước rút, ngành y tế và CBCNVC của bệnh viện đã tập trung khắc phục hậu quả để sớm hoạt động trở lại. Thành phố Lào Cai cũng đã tập trung mọi nguồn lực giúp 245 nhà dân dọn nhà và đồ đạc đến vùng đất cao hơn, hỗ trợ những nhà bị mất tài sản và lương thực để sớm ổn định cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Bắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai: Thành phố thực hiện nước rút đến đâu, thu dọn ngay đến đó. Đến 17 giờ chiều nay, các hộ bị ngập đã cơ bản được khắc phục về chỗ ở. Ngành y tế đã hỗ trợ phun thuốc, dọn vệ sinh làng, bản, thau rửa giếng nước, cấp bổ sung hàng trăm cơ số thuốc phòng các bệnh dịch sau lũ.

Vào đêm 12 rạng ngày 13/5, tại Lào Cai có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Đặc biệt, trên suối Ngòi Đường chảy qua thành phố Lào Cai xuất hiện lũ quét đột ngột. Lũ xảy ra nhanh, biên độ lũ đạt khoảng 3m20. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho người dân các địa phương toàn tỉnh. Tại TP Lào Cai có 245 ngôi nhà bị ngập sâu 2 m. Trên tuyến tỉnh lộ Lào Cai - Sa Pa, mưa lớn cục bộ đã gây sạt lở 15 điểm. Khu vực ga Lang Thíp - Bảo Hà, mưa lớn làm đất đá từ trên cao sạt lở tràn xuống đường sắt, gây ách tắc tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai nhiều giờ. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, nước lũ đã tràn vào phòng khám bệnh, kho chứa thuốc và phòng để máy móc, làm hỏng toàn bộ thiết bị và thuốc chữa bệnh, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.
Đây là trận lũ lớn đầu mùa mưa và cũng là trận mưa lũ lớn nhất từ hơn 60 năm qua xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai. Rất may không có người tử vong, chỉ có 2 người bị thương nhẹ.

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN