Kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ nổ xe khách tại Lào

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ xe khách tại biên giới Lào - Việt hôm 2/6 khiến 8 người tử vong và 3 người bị thương có thể là do pháo.

Hiện trường vụ nổ và cháy xe khách Việt trên đất Lào. Ảnh: Mạnh Thành,Hoài Nam/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 3/6, các nhà chức trách Việt Nam và Lào đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ xe khách thảm khốc tại biên giới Lào - Việt hôm 2/6 khiến 8 người tử vong và 3 người bị thương. Theo ông Trần Công Thịnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Lào, sau khi kiểm tra hiện trường và lấy lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Đức Tú, cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam đã kết luận vụ nổ có thể do pháo gây ra.

Cũng theo nguồn tin từ Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Lào, nhà chức trách địa phương hiện vẫn tạm giữ 4 người Việt Nam, gồm lái xe Nguyễn Đức Tú, 2 phụ xe và 1 hành khách trên xe, riêng hành khách có lẽ sẽ sớm được thả do đã được xác định không liên quan tới vụ việc.

Khoảng 4 giờ ngày 2/6, xe khách mang biển kiểm soát Lào UN 3897 của nhà xe Khánh Đơn (Nghệ An) chở 14 người (12 khách và 2 người nhà xe) đang từ Lào về Việt Nam, khi đến km09+500 Quốc lộ 12A đoạn qua bản Noọng Bua, khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khammuane (Lào), cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) 8 km thì bất ngờ phát nổ, gây cháy xe làm 8 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Danh tính của toàn bộ 8 nạn nhân tử vong đã được xác nhận danh tính và thi thể của họ đã được người nhà đến nhận đưa về nước, trong khi 3 người bị thương cũng đang được điều trị tại Việt Nam. Giới chức trách địa phương đang tích cực điều tra để xác định nguyên nhân cuối cùng của vụ nổ.

TTXVN/Tin Tức
Toàn cảnh vụ nổ xe khách ở Lào
Toàn cảnh vụ nổ xe khách ở Lào

Chiếc xe khách của nhà xe Khánh Đơn chạy tuyến Lào - Nghệ An, đã gặp nạn gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo, khiến 8 người Việt thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN