JETRO hiến kế thu hút đầu tư cho Thái Bình

"Thái Bình cần tuyên truyền, giới thiệu nhiều hơn nữa về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh thông qua việc mời các nhà báo Nhật Bản về thăm, viết bài giới thiệu cho các độc giả Nhật Bản...", đại diện JETRO hiến kế.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 25/4, ông Atsusuke Kawada, Trưởng Đại điện Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết: “Phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản còn thiếu thông tin về các địa phương nói chung và Thái Bình nói riêng”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Bình - 2014, tổ chức ngày 25/4, tại TP Thái Bình.

 

Ông Kawada cho rằng các nhà báo Nhật Bản trực tiếp giới thiệu về tiềm năng đầu tư vào Thái Bình sẽ có tính thuyết phục cao hơn đối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nhật Bản.


Mặc dù còn nhiều vấn đề trong môi trường kinh doanh, nhưng khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam vẫn có ý định mở rộng kinh doanh - JETRO cho biết. Và cũng như các doanh nghiệp đang đầu tư tại Thái Bình, cơ quan này đánh giá cao cơ chế 1 cửa đặt tại UBND tỉnh.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca cho biết, trước đây bộ phận 1 cửa của tỉnh đặt tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Do được coi là cùng cơ quan ngang cấp nên khi bộ phận này gửi công văn đến các sở, ngành xin ý kiến thẩm định dự án đầu tư thường nhận được phản hồi chậm. Không ít trường hợp không nhận được phản hồi, hoặc phản hồi với nội dung không rõ ràng khiến thời gian giải quyết bị kéo dài, làm nản lòng nhà đầu tư.

Giải quyết bất cập này, từ tháng 10/2013, tỉnh đưa bộ phận 1 cửa về đặt tại trụ sở UBND tỉnh do một phó chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách. Nhờ đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận cũng như việc trả lời, giải quyết các vấn đề phát sinh trong đầu tư vào tỉnh đã được rút ngắn, tạo thuận lợi đáng kể cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.


Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN