Huy động tàu giã cào tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích

Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phát đi Công văn hỏa tốc số 3853/UBND-TL ngày 1/7/2018 gửi các ban, ngành liên quan, về việc tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu NA 95899-TS.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng khẩn trương chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện động viên, huy động tàu cá của ngư dân (ưu tiên tàu giã cào) tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn thuyền viên và tàu NA 95899-TS. Đồng thời, các Đồn Biên phòng tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển phía Bắc và gia đình nạn nhân tiếp tục thông báo cho các tàu, thuyền hoạt động ở khu vực tuyến hành trình của thuyền gặp nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động phối hợp với huyện Bạch Long Vỹ và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tổ chức việc tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, xử lý, khắc phục hậu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình và kết quả thực hiện hàng ngày.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng tăng cường phát đi thông tin tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống để thông báo; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I tiếp tục triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục chỉ đạo phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích.

Như tin TTXVN đã đưa, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo: Lúc 13 giờ ngày 28/6/2019, tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS, khiến tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu 9 thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích.
 
Theo báo cáo ngày 30/6/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tàu SAR411 đã đưa 2 thuyền viên nạn nhân và một thi thể thuyền viên tìm kiếm được là Nguyễn Văn Hòa ( sinh năm 1980), về cảng Cửa Lò. 7 thuyền viên của tàu cá bị nạn tình nguyện ở lại hiện trường để tham gia tìm kiếm. 

Các lực lượng tìm kiếm (tàu SAR411, SAR273, HQ636, tàu PACIFIC 01; lực lượng tìm kiếm cứu nạn và 6 tàu cá của Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ, tích cực tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích.

Chủ tàu PACIFIC 01 đã hợp đồng với đơn vị trục vớt cử lực lượng thợ lặn, phương tiện ra hiện trường để lặn tìm kiếm và thực hiện trục vớt. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về 9 thuyền viên mất tích.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Bạch Long Vỹ Trần Quang Tường cho biết, ngay khi nhận được thông tin tàu cá NA 95899 TS bị nạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, huyện đã phát đi thông báo tuyên truyền, vận động nhân dân huyện đảo, bà con ngư dân sẵn sàng vào cuộc tìm kiếm, phát hiện khi có dấu hiệu liên quan đến vụ tàu bị nạn, thông tin kịp thời cho các cơ quan liên quan. Huyện sẵn sàng lên phương án đón các thuyền viên mất tích đang được tìm kiếm, khi có yêu cầu từ các đơn vị chức năng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Vụ tàu cá bị đâm chìm: Đưa 1 thi thể nạn nhân và 2 thuyền viên sống sót về với gia đình
Vụ tàu cá bị đâm chìm: Đưa 1 thi thể nạn nhân và 2 thuyền viên sống sót về với gia đình

Đến 18 giờ 30 phút ngày 30/6, hai thuyền viên và 1 thi thể nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS của Nghệ An bị đâm chìm trên biển vào ngày 28/6 đã được đưa về nhà tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN